Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2018 - 2019

15:41, 23/05/2019
Sáng nay (23/5), đồng chí Đại tá Vương Kim Hải – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2018 – 2019 tại Đội quy tập.
Lực lượng Mũi 2 - Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang cất bốc hài cốt liệt sỹ tại bản Phổ Xí, huyện Mường Pẹc.
Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cất bốc hài cốt liệt sỹ tại nuwocs CHDCND Lào. (Ảnh tư liệu)

Mùa khô 2018 - 2019, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương của 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, nước bạn Lào tiến hành tìm kiếm, cất bốc, được 98 hài cốt các liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước Bạn Lào trở về đất Mẹ. Trong đó có 1 hài cốt Liệt sỹ có thông tin về họ tên (Tô Văn Chi), nhưng chưa có thông tin quê quán, đơn vị... 

Đại tá Vương Kim Hải – Phó Chính ủy Bộ CHQS Tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Vương Kim Hải – Phó Chính ủy Bộ CHQS Tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Phó Chính ủy Bộ CHQS yêu cầu Đội Quy tập cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn 2 nước cung cấp thông tin có giá trị về vị trí mộ liệt sĩ.

Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Vương Kim Hải đã trao giấy khen cho tập thể Đội quy tập và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018-2019 vừa qua.
Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Vương Kim Hải đã trao giấy khen cho tập thể Đội quy tập và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018 - 2019 vừa qua.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, công tác đối ngoại quân sự… để xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân các bộ tộc Lào trên địa bàn đơn vị đứng chân; qua đó tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, đồng thời góp phần giúp củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân 2 nước Việt – Lào anh em./.

Hoàng Anh