Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sơ kết Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

17:50, 17/06/2019
Sáng nay (17/6), Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, giai đoạn 2014 – 2019.

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
 

Toàn cảnh
Toàn cảnh hội nghị.

5 năm qua, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,  được Đảng ủy Quân khu, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn Quân khu 4 triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả. Cuộc vận động đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo.

Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Toàn Quân khu có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng. Vì vậy trong thời gian tới, Đảng ủy Quân khu 4 sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nắm chắc tình hình, chủ động nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Chú trọng việc xây dựng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với công tác xây dựng Đảng và việc nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung xây dựng được nhiều mô hình, cách làm mới trong cuộc vận động. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng để tạo sức lan tỏa trong LLVT Quân khu và toàn quân. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông mới”, “LLVT chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Trần Dũng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm