Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 – 2019

11:00, 05/08/2019
Sáng nay (5/8), tại thành phố Vinh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50 “Quản lí, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015 – 2019.

Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, 5 năm qua (2015 – 2019), các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh đã tập trung quản lí chặt chẽ vũ khí trang bị hiện có; không để xảy ra vụ việc mất mát và cháy nổ. Duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ công tác kỹ thuật, đảm bảo mục tiêu “Quản lí, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm”.

Cán bộ, nhân viên Trạm Z12, Phòng kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hành sữa chữa, bảo dưỡng vũ khí kỹ thuật trang bị. (Tư liệu)

100% vũ khí trang bị kỹ thuật của các ngành, các cấp được đăng kí số hiệu, quản lí chặt chẽ theo phân cấp. Qua đó đã đảm bảo tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như các nhiệm vụ cơ động khác của LLVT tỉnh.

Thủ trưởng TCKT và Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác SSCĐ của Đại đội thiết giáp BTR-152. (Tư liệu)

Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng công tác xây dựng ngành, công tác huấn luyện kỹ thuật để nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên; Thường xuyên tổ chức các hội thi cấp cơ sở, cấp Bộ CHQS tỉnh và tham gia hội thi cấp quân khu để tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật có điều kiện cọ xát, nâng cao tay nghề.

Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra kho vũ khí, đạn của Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn. (Tư liệu)

Bên cạnh đó, ngành kỹ thuật còn thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng khi năm 2017 đã giúp Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào sữa chưã, khôi phục thành công 1 xe ô tô chỉ huy, giúp bạn tiết kiệm hàng trăm triệu đồng…

CB, CS Ban CHQS TP VInh đang thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật. (Tư liệu)

Tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019 là các đơn vị Ban Quân khí - Phòng kỹ thuật, Ban Tuyên huấn – Phòng Chính trị; Ban CHQS các huyện Tân Kỳ, Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu và Ban CHQS Thành phố Vinh. Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động 50 thời gian qua.

Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen cho 15 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2015-2019.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Hùng - nhấn mạnh: Giai đoạn mới 2020 – 2025, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng hạn hạn cháy rừng trong mùa hè, tình trạng lũ lụt trong mùa mưa; nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 và các cơ quan, đơn vị, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật các cấp phải tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An trong thế trận phòng thủ của quân khu và cả nước.

Các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh kí kết giao ước thi đua thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2020 - 2025.

Kết thúc hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh đã kí kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 “Quản lí, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2020 – 2025./.
Phong Quang – Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm