Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các địa phương gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam

17:52, 20/12/2019
N hân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944-22/12/2019), 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân ( 22/12/1989-22/12/2019), ngày 20/12, các địa phương Yên Thành, TX Cửa Lò và Hoàng Mai tổ chức buổi gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

*Yên Thành:  Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong những năm chiến tranh vệ quốc, quân và dân huyện Yên Thành đã đóng góp nhiều sức người, sức của, góp phần làm nên những những chiến thắng hoafo hùng của lịch sử dân tộc. Hàng ngàn người con ưu tú của quê hương nối tiếp nhau lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu; có 3400 liệt sỹ, 3780 thương bệnh binh,  250 bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhân dân và cán bộ huyện Yên Thành cùng với 9 xã đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Các đại biểu về dự buổi gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, nhân dân và LLVT huyện Yên Thành đã đoàn kết sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, giành được nhiều thành tự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Riêng năm 2019, huyện  Yên Thành đạt tốc độ tăng trưởng 9,35%, thu nhập bình quân đầu người 43 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2%.

hững bài ca đi cùng năm tháng được biểu diễn tại buổi gặp mặt.

Đặc biệt, có 38/38 xã đạt chuẩn NTM, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, hoàn thiện 9/9 tiêu chí huyện NTM, đang trình Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Đạt được kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của LLVT huyện nhà đã luôn giữ vững, phát huy truyền thống, phẩm  chất Bộ đội cụ Hồ, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chụp hình lưu niệm với cán bộ quân đội là người con quê hương Yên Thành.

Trung tâm VH TT & TT huyện Yên Thành

Cửa Lò: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thị xã Cửa Lò cũng đã thông tin một số kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH – QP –AN năm 2019.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Theo đó, kinh tế thị xã Cửa Lò tiếp tục có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. 29/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; Kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách ước đạt 503 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3 Cửa Lò tổ chức lễ hội du lịch mang tầm cấp tỉnh; Đón hơn 3,1 triệu lượt khách với doanh thu hơn 3.400 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng , thúc đẩy kinh tế Thị xã Cửa Lò ngày cang phát triển.

Đàm Hiền - Ngọc Ánh

*Dịp này, UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức gặp mặt tọa đàm cán bộ sỹ quan cấp cao đã nghỉ hưu trên địa bàn Thị xã nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam. 

 Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt tọa đàm.
 Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt tọa đàm.

Tại đây, các đạo biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm qua của Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang thị xã Hoàng đã đóng góp một phần lức lực, trí tuệ tuổi trẻ, xương máu vào sự thành quả đó, trong đó có các cán bộ, sỹ quan cấp cao đã nghỉ hưu đang sinh sống trên trên địa bàn Thị xã.

Lãnh đạo Thị xã tặng hoa chúc mừng Ban chỉ huy Quân sự Thị xã.
Lãnh đạo Thị xã tặng hoa chúc mừng Ban chỉ huy Quân sự Thị xã.

Phát biểu tại buổi tạo đàm đồng chí Võ Văn Dũng – Bí thư Thị ủy đã ghi nhận và đánh giá cáo sự đóng của của lực lượng vũ trang Thị xã, trong đoc có các cán bộ, sỹ quan cấp cao trong việc đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, bảo vệ Đảng, nhà nước, vảo vệ thành quả của cách mạng Việt Nam. Khi về với đời thường các cán bộ, sỹ quan cấp cao luôn phát huy phẩm chất của anh lính Cụ Hồ luôn gương mẫu tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ở địa phương từ đó góp phần xây dựng Thị xã ngày càng phát triển giàu mạnh.

Bích Hường

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm