Pháp luật

58 tháng tù cho 2 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy

15:07, 28/10/2020
Sáng nay (28/10), tại xã Nghĩa Đức, Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án Hoàng Văn Vinh, sinh năm 1990 trú tại xóm Canh Yên, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn và Lang Thị Liệu, sinh năm 1980 trú tại xóm Hữu Lam, xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Toàn cảnh buổi xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nghĩa Đàn: Vào khoảng 20 giờ ngày 15/72020, tại cây xăng dầu thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Hoàng Văn Vinh có mua của một người đàn ông không quen biết một gói ma túy, với giá 500 ngàn đồng. Sau khi mua được, Vinh lấy một ít sử dụng, đến trưa 16/7, Vinh bán số ma túy còn lại cho Lô Văn Hiền với giá 300 ngàn đồng. Khoảng 13 giờ ngày 16/7/2020 khi Hiền đang đi bộ trên đường 48E thuộc khu vực làng Chong, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn để tìm nơi sử dụng thì bị lực lượng Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện, thu giữ một gói ma túy có khối lượng 0,08 gam. Đến 14 giờ 45 phút ngày 16/7/2020,  Vinh đến  cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú. 

Đối tượng Hoàng Văn Vinh, sinh năm 1990 trú tại xóm Canh Yên, xã Nghĩa Yên.

Do việc mua bán ma túy thu lời rất cao nên sáng 14/6/2020 tại quán nước vỉa hè sau bến xe cũ thuộc phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Lang Thị Liệu mua của người phụ nữ có tên Bình một gói ma túy có khối tượng 0,87gam với giá 1,5 triệu đồng để về bán kiếm lời. Sau khi mua được ma túy, Liệu đưa về cất ở nhà mình tại xóm Hữu Lam, xã Nghĩa Đức. Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 18/6/2020, Liệu bán cho Võ Minh Tuấn một gói ma túy với giá 300 ngàn đồng. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày khi Võ Minh Tuấn đang đi tìm nơi để sử dụng thì bị công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện, bắt giữ, thu trong túi quần của Tuấn 1 gói ma túy có khối lượng 0,07gam.

Đối tượng Lang Thị Liệu, sinh năm 1980 trú tại xóm Hữu Lam, xã Nghĩa Đức.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận tội, lời khai của bị cáo phù hợp với bản cáo trạng của KSND huyện Nghĩa Đàn và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Xác định tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Vinh 28 tháng tù giam; bị cáo Lang Thị Liệu 30 tháng tù giam.

Cũng tại buổi xét xử lưu động, ngoài làm rõ hành vi phạm tội của  bị cáo, Hội đồng xét xử đã lồng ghép tuyên truyền tác hại của tệ nạn ma túy, trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc quản lý, vận động con em tránh xa tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Minh Thái  

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện