Pháp luật

12 tháng tù giam dành cho đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

10:48, 19/01/2021
Sáng 19/1, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo Lô Văn Thái, sinh năm 1991, trú tại bản Lốc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong về tội “Tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới”. 
Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, mặc dù không có chức năng thẩm quyền trong việc đưa người xuất, nhập cảnh nhưng vì động cơ kinh tế, lợi dụng thông thuộc địa bàn biên giới Việt Nam - Lào, ngày 15/7/2020 Lô Văn Thái đã tổ chức đưa Phạm Hùng Tiến (sinh năm 1984), Phạm Văn Dũng (sinh năm 1992) và Hồ Văn Thái (sinh năm 1993) đều trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, xuất cảnh trái phép sang nước CHDCND Lào với mục đích ở lại lao động bất hợp pháp để nhận 5 triệu đồng tiền công.

Bị cáo Lô Văn Thái tại phiên tòa.

Quá trình điều tra của cơ quan chức năng, Lô Văn Thái còn khai nhận vào đầu tháng 7/2020, Thái đã nhận 5 triệu đồng để đưa trót lọt Hà Văn Mão cùng một người bạn của Mão sang Lào lao động trái phép. 

Tòa tuyên án.

Sau khi xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, căn cứ khoản 1 điều 348, điểm S khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lô Văn Thái 12 tháng tù giam. Đây là bản án thích đáng dành cho đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid 19 đang có diễn biến phức tạp.

Trần Lịch – Trường Ca 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện