Quốc phòng

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 4

18:23, 13/01/2021
Ngày 13/1, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong dịp Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Bộ Tư lệnh Quân khu; Sư đoàn 324, Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) và Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu đã báo cáo những nét chính về đặc điểm tình hình của địa bàn Quân khu; kết quả nổi bật đạt được trên các mặt công tác của năm 2020.

Toàn cảnh làm việc tại Quân khu 4.

Trong đó, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu triển khai các biện pháp duy trì nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ trong dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và lễ Tết; Công tác chuẩn bị mọi mặt cho bộ đội xuất ngũ và đón chiến sỹ mới nhập ngũ năm 2021; Triển khai công tác tăng gia, sản xuất, chăn nuôi bảo đảm hậu cần, đời sống cho bộ đội trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu; Tình hình chấp hành kỷ luật, siết chặt kỷ cương trong toàn Quân khu và công tác đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng quà cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó tổng Tham mưu trưởng chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của Quân khu trong thời gian qua, đồng thời mong muốn LLVT quân khu tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó tổng Tham mưu trưởng chúc cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu chuẩn bị vui Tết, đón xuân Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao.

Đoàn công tác kiểm tra tại Sư đoàn 324.

Đến thăm và làm việc tại Sư đoàn 324; Ban CHQS huyện Tân Kỳ (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) và Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch trực SSCĐ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; hoạt động chuẩn bị vui xuân, đón Tết và công tác chuẩn bị tuyển quân và ra quân huấn luyện năm 2021.

Theo đó, các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; duy trì nghiêm công tác huấn luyện và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ ở các cấp cho các đối tượng; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ; quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD, nhiều đơn vị đạt “mẫu mực – tiêu biểu”, tổ chức Đảng TSVM, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc tại Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206.

Kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 324; Ban CHQS huyện Tân Kỳ (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) và Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương kết quả, thành tích các đơn vị đạt được năm 2020. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong điều kiện gặp nhiều khó khăn: Tình hình dịch Covid - 19 kéo dài; thiên tai, bão lũ, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đoàn kết, chủ động, linh hoạt, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về SSCĐ, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc  lần thứ XIII và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Tập trung điều chỉnh, kiện toàn đẩy đủ lực lượng làm nhiệm vụ SSCĐ sau khi bộ đội xuất ngũ; Tăng cường công tác nắm tình hình chính trị nội bộ và diễn biến tư tưởng của bộ đội trong mọi điểm; Giữ vững ổn định chính trị và an toàn địa bàn, nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, dịp lễ Tết của đất nước; tổ chức làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho bộ đội xuất ngũ cũng như giao nhận quân và chuẩn bị ra quân huấn luyện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cần chủ động làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân.

Tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị.

Nhân dịp đầu xuân mới, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ tổng Tham mưu, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng đã tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện