An ninh

Phạt 4 triệu đồng, đưa đi cách ly một đối tượng nhập cảnh trái phép

12:01, 07/11/2020
Đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, một đối tượng đã bị đồn Biên phòng Thông Thụ phát hiện xử lý và đưa đi cách ly theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch covid 19, vừa đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, lúc 16h20 ngày 6/11, tại khu vực bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 1 đã phát hiện bắt giữ một đối tượng đang có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định (nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam).

Đối tượng được xác định là Cao Xuân Hiếu, sinh năm 1985, trú tại bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Đối tượng bị phát hiện, đưa đi cách ly khi đang có hành vi vượt biên trái phép.
Đối tượng bị phát hiện, đưa đi cách ly khi đang có hành vi vượt biên trái phép.

Qua điều tra ban đầu, vào ngày 9/3/2020, Cao Xuân Hiếu đã qua Lào từ cửa khẩu Thông Thụ bằng giấy thông hành, đến bản Khăm Xay, huyện Sầm Tớ, CHDCND Lào làm công nhân lái xe cho Thủy Điện Nậm Săm 3. Do thời gian dịch bệnh covid-19 kéo dài và gia đình có việc gấp nên Cao Xuân Hiếu đã bỏ công ty tự tìm đường vượt biên về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Thông Thụ đã hoàn chỉnh hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) nộp Kho bạc Nhà nước theo quy định; phối hợp đưa đi cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Anh Bách

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện