Thế giới

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 14 triệu ca mắc, 591.565 ca tử vong

07:58, 17/07/2020
Số ca mắc Covid-19 trên thế giới đang tiến rất sát con số 14 triệu. Trong khi đó, đã có gần 600.000 người tử vong do đại dịch này.

Trang thống kê toàn cầu Wordometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h57 ngày 17/7/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 13.917.575 bệnh nhân Covid-19, trong đó 591.565 trường hợp đã tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Mặc áo bảo hộ phòng Covid-19 ở Hàn Quốc. Ảnh: AP.
Mặc áo bảo hộ phòng Covid-19 ở Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Trong 24 tiếng đồng hồ qua, thế giới có thêm 233.500 ca mắc Covid-19 mới và thêm 5.355 ca tử vong mới do đại dịch này.

Với đà lây lan virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) như hiện nay, chỉ thời gian rất ngắn nữa, số người nhiễm virus này sẽ chạm mốc 14 triệu.

Theo số liệu mới của Wordometer, 10 quốc gia có số ca bệnh Covid-19 nhiều nhất thế giới hiện nay là: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3 Ấn Độ, (4) Nga, (5) Peru, (6) Nam Phi, (7) Chile, (8) Mexico, (9) Tây Ban Nha, và (10) Anh. Danh sách này có tới một nửa là các nước châu Mỹ. Iran mới ra khỏi danh sách này và tụt xuống vị trí 11. Còn Nam Phi mới gia nhập nhóm này nhưng đã đứng ở vị trí khá cao (thứ 6).

Trong khi đó, xét về số ca tử vong do Covid-19, 10 nước đứng hàng đầu thế giới gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Anh, (4) Mexico, (5) Italy, (6) Pháp, (7) Tây Ban Nha, (8) Ấn Độ, (9) Iran và (10) Peru. Có tới 4 quốc gia châu Mỹ trong danh sách này. Nga chưa lọt vào top 10 này nhưng có nguy cơ như vậy khi đang đứng ở vị trí thứ 11.

Như vậy, hiện nay có tới 8 nước nằm trong cả 2 danh sách nói trên, đó là: Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Peru, Mexico, Tây Ban Nha, và Anh (riêng Mỹ và Brazil vẫn tương ứng giữ vững vị trí số 1 và số 2 trong cả 2 danh sách). Nhóm “đồng thời” này cũng có một nửa (4 nước) là thuộc châu Mỹ - điểm nóng Covid-19 lớn nhất thế giới hiện nay. Trong 24 tiếng đồng hồ qua, riêng Mỹ ghi nhận tới 64.041 ca mắc mới và thêm 813 trường hợp tử vong do dịch bệnh này.

Tại Đông Nam Á, Indonesia và Philippines là 2 ổ dịch Covid-19 hàng đầu với nhiều diễn biến phức tạp. Theo Wordometer, Indonesia hiện ghi nhận 81.668 ca mắc Covid-19 (tăng 1.574 trường hợp sau 1 ngày) và 3.873 ca tử vong (tăng 76 trường hợp sau 1 ngày). Singapore có 61.266 ca nhiễm SARS-CoV-2 (thêm 2.498 trường hợp sau 1 ngày) và 1.643 người chết do virus này (thêm 29 ca sau 1 ngày).

Có thể thấy, dù nhiều nước trên thế giới đã ở giữa mùa hè nóng bỏng, tốc độ lây nhiễm Covid-19 vẫn không chậm lại. Số ca mắc Covid-19 và ca tử vong lớn do bệnh này vẫn được ghi nhận ở những quốc gia có thời tiết rất nóng lúc này như Ấn Độ, Indonesia, và Philippines,…

Cho tới nay, Covid-19 đã hiện diện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện