![]() |
| Dự luật trừng phạt Nga được thông qua, sau khi Tổng thống Ukraine có buổi gặp với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP |
Theo AFP, các thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo 86/12 để bắt đầu xem xét đạo luật mang tính lưỡng đảng này. Động thái trên giúp dự luật vượt qua rào cản về mặt thủ tục đầu tiên tại cơ quan lập pháp. Tuy nhiên, dự luật vẫn cần trải qua các cuộc tranh luận chuyên sâu hơn, cùng một vòng bỏ phiếu chung cuộc trước khi được ban hành.
Đạo luật này sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn lên nhiều quan chức, nhà tài phiệt và các tổ chức tài chính Nga. Cùng với đó, dự luật cũng nhắm mục tiêu vào cái gọi là "hạm đội bóng tối", vốn được sử dụng để né tránh các lệnh hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Moskva.
Đáng chú ý, đạo luật cũng sẽ trao cho Tổng thống Donald Trump thẩm quyền áp mức thuế quan lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ những quốc gia thu mua khối lượng lớn dầu khí của Nga. Các quốc gia nằm trong tầm ngắm này bao gồm những thị trường tiêu thụ năng lượng khổng lồ như Trung Quốc và Ấn Độ.
Những nhà lập pháp ủng hộ dự luật nhấn mạnh rằng, việc bóp nghẹt nguồn thu năng lượng là điều kiện tiên quyết. Đây là yếu tố sống còn để làm suy yếu khả năng của Nga trong việc duy trì nguồn lực tài chính cho cuộc xung đột tại Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ năm.
Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky có cuộc gặp gỡ Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.
Ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, ông Zelensky đã có một bài phát biểu quan trọng trước các thượng nghị sĩ. Ông nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ vững chắc dành cho Ukraine và thúc đẩy các lệnh trừng phạt trong bối cảnh giao tranh trên thực địa ngày càng khốc liệt. Cùng lúc đó, các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt vẫn đang rơi vào trạng thái bế tắc.
Bất chấp sự đồng thuận rộng rãi về việc cần thiết phải trừng phạt Nga, quá trình hoàn thiện dự luật vẫn vấp phải một số quan điểm trái chiều. Một vài thành viên thuộc đảng Dân chủ đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Họ e ngại rằng, các điều khoản về thuế quan trong văn bản hiện tại sẽ trao cho Tổng thống Trump quyền lực thái quá.
Hệ quả kéo theo có thể làm gia tăng đáng kể chi phí nhập khẩu đối với người tiêu dùng Mỹ, hoặc trực tiếp gây thiệt hại kinh tế cho các quốc gia đồng minh châu Âu. Hiện tại, Hạ viện Mỹ đã rời Washington để bước vào kỳ nghỉ Hè thường niên. Do đó, cơ quan này rất khó có khả năng đưa dự luật ra xem xét trước thời điểm tháng 9 tới.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin