Thế giới

Các đồng minh châu Á nhấn mạnh "hợp tác then chốt" khi ông Trump cắt giảm tập trận tại Hàn Quốc

17:13, 18/08/2026
Việc Tổng thống Donald Trump bất ngờ ra lệnh thu hẹp quy mô tập trận chung với Hàn Quốc và chỉ trích các đồng minh không hỗ trợ chiến dịch tại Iran đã làm dấy lên những lo ngại về cam kết an ninh của Washington tại châu Á. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản và các đối tác khu vực khẳng định hợp tác ba bên là yếu tố sống còn cho sự ổn định của khu vực.
Các trực thăng UH-60 Black Hawk của Quân đội Mỹ tại trại Humphreys ở Pyeongtaek ngày 17/8. Ảnh: AFP.
Các trực thăng UH-60 Black Hawk của Quân đội Mỹ tại trại Humphreys ở Pyeongtaek ngày 17/8. Ảnh: AFP.

Nhật Bản ngày 18/8 nhấn mạnh rằng hợp tác an ninh với Mỹ và Hàn Quốc là "vô cùng quan trọng" đối với sự ổn định của khu vực, sau khi Tổng thống Donald Trump khiến các đồng minh lo lắng bằng việc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự với Seoul trong khi ca ngợi mối quan hệ của ông với Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 16/8 ông Trump đột ngột thông báo rằng ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự "không phù hợp và mang tính thù địch" với Hàn Quốc. Ngày hôm sau, ông khẳng định mình đang làm cho tình hình "an toàn hơn nhiều" thông qua mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, người mà ông đã gặp 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên nhưng chưa gặp lại kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Trong khi ca ngợi nhà lãnh đạo của Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, ông lại quở trách đồng minh chủ chốt Seoul vì đã không giúp Washington chống lại Iran - một cuộc chiến mà ông Trump cho rằng nhằm mục đích ngăn chặn Tehran sở hữu bom nguyên tử.

Cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi kéo dài 11 ngày với Hàn Quốc được thiết kế để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra với Triều Tiên, quốc gia lên án các cuộc tập trận này là màn tổng duyệt cho một cuộc xâm lược.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi ủng hộ mạnh mẽ hợp tác an ninh chung với hậu thuẫn quốc phòng chính là Washington và nước láng giềng Hàn Quốc. "Khi Nhật Bản phải đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất trong thời kỳ hậu chiến, sự hợp tác giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc là tối quan trọng đối với hòa bình và ổn định của khu vực". Trong khi đó, người đồng cấp Australia Richard Marles cho biết Canberra "rất quan ngại về chương trình hạt nhân cũng như chương trình tên lửa của Triều Tiên, và chúng tôi vẫn luôn kiên định quan điểm đó".

Về phía Hàn Quốc, các quan chức cho biết các cuộc tập trận đã bắt đầu theo đúng kế hoạch và hy vọng sự hòa hợp cá nhân giữa ông Trump và ông Kim sẽ đưa họ quay trở lại bàn đàm phán. Văn phòng Tổng thống Seoul khẳng định các cuộc tập trận không phản ánh bất kỳ ý định tấn công Triều Tiên hay làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất nước này cho biết không thể xác nhận liệu các liên lạc giữa ông Kim và ông Trump đã diễn ra hay chưa.

Mỹ đồn trú khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc nhằm củng cố hệ thống phòng thủ của nước này - một di sản của Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến. Tuy nhiên, những lời chỉ trích lặp đi lặp lại của ông Trump đối với các liên minh lâu đời đã làm dấy lên nghi ngờ về các cam kết an ninh của Mỹ tại Đông Á.

Quốc Toản

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện