![]() |
| Kiểm soát tài sản phong tỏa của Nga là cách mà các nhà lãnh đạo châu Âu muốn hướng tới để giúp đỡ Ukraine. Ảnh: AFP |
Theo RT ngày 9/8, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) của Đức cho biết, phương Tây đang tích cực xây dựng kế hoạch tịch thu các tài sản phong tỏa của Nga. Các cựu quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã đưa ra đề xuất rút quyền quản lý các quỹ này khỏi tổ chức Euroclear của Bỉ.
Thay vào đó, toàn bộ hệ thống quản lý sẽ được giao cho một cơ cấu chung cấp châu Âu điều hành. Tài liệu này nhấn mạnh rằng, EU cần ngay lập tức chuyển giao quyền kiểm soát các tài khoản đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga cho một tổ chức lưu ký mới thuộc khối.
Sáng kiến này được khởi xướng bởi một nhóm các nhà hoạt động chính trị có tầm ảnh hưởng. Nhóm tác giả bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer, cựu Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Nathalie Loiseau và cựu Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Daleep Singh.
Theo quan điểm của nhóm chuyên gia, việc thành lập một tổ chức lưu ký mới sẽ giúp Bỉ trút bỏ được gánh nặng trách nhiệm pháp lý đơn độc. Động thái này mở đường cho việc sử dụng ngân sách của Ngân hàng Trung ương Nga để tài trợ trực tiếp cho chính quyền Kiev. Cựu Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer khẳng định, nếu sức ép chỉ dồn lên một quốc gia duy nhất là Bỉ, câu trả lời nhận được sẽ luôn là sự từ chối.
Bên cạnh đó, tờ FAZ cũng cho biết, các nhà khởi xướng kỳ vọng dòng tiền này sẽ củng cố đáng kể vị thế đàm phán của Ukraine. Họ tin tưởng rằng, sức ép tài chính sẽ tạo động lực buộc Nga phải đình chỉ các hoạt động quân sự. Vì tính cấp bách của vấn đề, EU cần thông qua quyết định ngay tại các hội nghị thượng đỉnh vào mùa Thu. Sự gấp rút này xuất phát từ việc chương trình tín dụng trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2027, kết hợp với các kỳ bầu cử quan trọng sắp diễn ra tại những quốc gia thành viên chủ chốt của EU.
Vào cuối tháng 2/2022, các nước phương Tây đã áp dụng lệnh trừng phạt và đóng băng khối tài sản trị giá khoảng 280 tỷ USD của Nga ở nước ngoài. Phần lớn nhất trong số tiền này, tương đương 208 tỷ USD, hiện đang bị mắc kẹt tại nền tảng thanh toán quốc tế Euroclear ở Bỉ. Kể từ thời điểm đó, giới chức phương Tây không ngừng tranh luận về phương thức chuyển giao số tiền này cho Ukraine mà không vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Để giải quyết tình thế trước mắt, EU đã áp dụng một cơ chế linh hoạt nhằm viện trợ cho Kiev. Châu Âu chỉ sử dụng phần lợi nhuận phát sinh từ khối tài sản phong tỏa của Nga mà không can thiệp vào phần vốn gốc. Gần đây nhất, một khoản viện trợ trị giá 1,4 tỷ euro đã được giải ngân theo hình thức này. Tính đến nay, thông qua cơ chế này và các nguồn hỗ trợ khác, Ukraine đã nhận được hơn 66 tỷ USD, trong đó đóng góp lớn nhất thuộc về các quốc gia trong nhóm G7.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin