Lũ lụt Nepal - Tây Tạng khiến 165 người thiệt mạng
Ngày 27/8, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hàng trăm người mất tích tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng. Lũ quét và sạt lở đã tàn phá nhiều khu dân cư.
![]() |
| Người dân đứng bên tuyến đường ngập trong bùn đất sau trận lũ quét và sạt lở tại Devighat, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/8/2026. Ảnh: AFP |
Một đoạn camera giám sát từ phía Trung Quốc ghi lại thời điểm thảm họa xảy ra. Bức tường khổng lồ gồm bùn, nước và đất đá lao xuống một tòa nhà nhiều tầng.
Hàng chục người bỏ chạy khi dòng lũ tràn tới. Xe buýt và ô tô bị nước cuốn đi.
Cảnh sát Nepal cho biết, đã tìm thấy 162 thi thể. Các nạn nhân được phát hiện dọc hai con sông Bhote Koshi và Trishuli.
Ở phía bên kia biên giới, truyền thông Nhà nước Trung Quốc cho biết, 3 người thiệt mạng tại Cửa khẩu Gyirong ở Tây Tạng. Khoảng 265 người vẫn mất tích.
Hơn 400 du khách chưa rõ tung tích
Bộ Du lịch Nepal cho biết, khoảng 403 du khách chưa rõ tung tích vài giờ sau thảm họa. Trong số này có 341 người nước ngoài.
Danh sách người nước ngoài mất tích gồm 142 công dân Ấn Độ. Ngoài ra còn có công dân Australia, Anh, Malaysia, Hà Lan và Bồ Đào Nha.
Công dân Nam Phi, Hàn Quốc và Mỹ cũng nằm trong danh sách.
David Fisher, đại diện tại Nepal của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết, nhiều ngôi làng và khu chợ đã bị xóa sổ.
IFRC đang chuyển chăn, bộ sơ cứu và cáng tới vùng thiên tai. Túi đựng thi thể cũng nằm trong số vật tư khẩn cấp được điều động.
Gần 800 nhân viên cứu hộ được huy động tại Tây Tạng
Lực lượng cứu hộ phải lội qua bùn đất để tìm kiếm người sống sót. Nhiều tầng dưới của các tòa nhà đã bị bùn lũ vùi lấp.
Theo Tân Hoa xã, chính quyền Tây Tạng huy động gần 800 nhân viên cứu hộ và 150 phương tiện.
Chó nghiệp vụ và xuồng cao tốc cũng được đưa tới khu vực thảm họa.
Tại Nepal, quân đội triển khai các chuyến bay cứu hộ và đưa hàng chục người tới nơi an toàn. Người dân sống gần các con sông tại vùng nguy hiểm được yêu cầu sơ tán.
Lũ cuốn trôi nhà cửa và khu dân cư
Syabrubesi là một trong những địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề. Đây là cửa ngõ tới nhiều tuyến trekking nổi tiếng.
Khu vực cũng nằm trên hành trình của những người hành hương tới chân núi Kailash. Đây là địa điểm linh thiêng đối với Phật giáo và Hindu giáo.
Hình ảnh do Cảnh sát Nepal công bố cho thấy dòng nước dữ dội cuốn trôi nhiều ngôi nhà.
Rasuwa ở miền Bắc Nepal là huyện đầu tiên chịu ảnh hưởng. Sau đó, thương vong được ghi nhận tại tổng cộng 7 huyện.
Dòng nước tiếp tục đổ xuống phía Nam tới Chitwan, gần biên giới Ấn Độ.
Sập băng được xác định là nguyên nhân thảm họa
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 27/8 đưa ra đánh giá mới về nguyên nhân thảm họa.
Hoạt động địa chấn ban đầu được cho là một trận động đất. Tuy nhiên, USGS xác định đó thực chất là một vụ sập băng và dòng chảy đất đá.
Khối băng sụp đổ tạo ra dòng vật chất khổng lồ tràn xuống hạ lưu. USGS cho biết, hiện tượng này gây ra những hậu quả thảm khốc ở các khu vực phía dưới.
Mưa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 thường gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Nam Á.
Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của những hiện tượng thời tiết cực đoan trong khu vực.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ hai
Các chuyên gia cảnh báo thảm họa có thể chưa kết thúc.
Một điểm tắc nghẽn vẫn tồn tại ở thượng nguồn con sông chạy qua biên giới Nepal - Trung Quốc. Khối vật chất này có thể tạo ra một đợt lũ mới nếu bị phá vỡ.
Qianggong Zhang, chuyên gia về rủi ro khí hậu và môi trường tại Trung tâm Quốc tế về Phát triển Miền núi Tổng hợp (ICIMOD), cảnh báo về nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ hai.
Giao thông tại khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà chức trách Shigatse ở Tây Tạng cảnh báo nhiều tuyến đường có nguy cơ sạt lở và không an toàn để lưu thông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích.
Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm tại vùng lũ lụt Nepal - Tây Tạng vẫn đang chạy đua với thời gian.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin