Thế giới

Mỹ công bố thỏa thuận 'lịch sử', kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela

08:43, 29/08/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Washington đã đạt được một thỏa thuận năng lượng khổng lồ với Venezuela, qua đó mang lại cho Mỹ quyền kiểm soát đa số đối với 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh của quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Được Tổng thống Trump ca ngợi là "thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới", bước đi này dự kiến sẽ thu hút gần 100 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân vào Venezuela.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thỏa thuận được đàm phán thành công thông qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp tư nhân và giới chức Venezuela. Tuy nhiên, hiện chính quyền Caracas chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về thông tin này.

Venezuela hiện là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, với khoảng 300 tỷ thùng. Thỏa thuận mới được công bố trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang chịu sức ép và sự can thiệp mạnh mẽ từ Washington

Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định thỏa thuận này sẽ giúp lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng hơn gấp đôi, đặc biệt trong thời điểm Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của nước này đang ở mức thấp nhất trong 40 năm qua.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh đây là minh chứng cho chính sách "Nước Mỹ trên hết", giúp Washington đảm bảo nguồn dự trữ ổn định, tiếp cận nguồn dầu giá rẻ và hạ nhiệt giá xăng tại thị trường nội địa.

Theo trang tin Axios, Mỹ và Venezuela đã đàm phán về hàng chục mỏ dầu tiềm năng với trữ lượng 90 tỷ thùng, chiếm gần 1/3 tổng trữ lượng của Venezuela. Đổi lại việc Mỹ nắm giữ cổ phần, các công ty tư nhân sẽ đầu tư khai thác và chia sẻ doanh thu cho Caracas. Ngoại trưởng Rubio cho biết, khoản đầu tư 100 tỷ USD sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm thu nhập cao và thúc đẩy tái thiết nền kinh tế Venezuela.

Thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang nỗ lực tìm cách giảm giá xăng dầu cho người dân Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, đặc biệt sau khi xung đột với Iran làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung toàn cầu.

Dù Washington liên tục kêu gọi đầu tư, nhiều doanh nghiệp Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng do lo ngại về cơ sở hạ tầng năng lượng xuống cấp tại Venezuela. Hiện Chevron - tập đoàn năng lượng Mỹ duy nhất duy trì hoạt động tại đây cho biết, đã nâng sản lượng khai thác lên 280.000 thùng/ngày và lên kế hoạch tăng thêm 50% sản lượng vào cuối năm 2028.

Hoàng Bách

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện