Thế giới

Thuế quan 50% của Tổng thống Trump: Canada xoay trục giảm phụ thuộc Mỹ

22:56, 22/08/2026
Mức thuế quan của Tổng thống Trump lên tới 50% áp dụng với một số hàng hóa Canada vừa chính thức có hiệu lực vào ngày 22/8. Động thái này tiếp tục giáng một đòn mạnh vào thương mại song phương, đồng thời hối thúc Ottawa đẩy nhanh các nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng phía Nam.
Mức thuế quan của ông Trump áp dụng từ ngày 22/8 ảnh hưởng đến khoảng 5,5% hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ. Ảnh: AFP
Mức thuế quan của ông Trump áp dụng từ ngày 22/8 ảnh hưởng đến khoảng 5,5% hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ. Ảnh: AFP

Theo AFP, chiến lược của Thủ tướng Canada Mark Carney hiện tập trung vào việc tìm kiếm thị trường mới, thúc đẩy thương mại nội địa và triển khai các dự án trọng điểm, trước đòn thuế quan của ông Trump.

Hai nền kinh tế có sự liên kết chặt chẽ với nhau, trong đó khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada được xuất sang Mỹ. Các đợt áp thuế trước đây của chính quyền Mỹ đối với ô tô, thép, nhôm và gỗ đã ảnh hưởng nặng nề đến Canada, dẫn đến tình trạng mất việc làm và kìm hãm đà tăng trưởng. Quốc gia này thậm chí đã rơi vào suy thoái kỹ thuật trong năm nay, sau hai quý kinh tế suy giảm liên tiếp.

Mức thuế quan 50% mới nhất bắt đầu có hiệu lực sau nhiều ngày đàm phán không đạt được thỏa thuận chung. Các biện pháp này tác động đến khoảng 20 tỷ USD hàng hóa, tương đương 5,5% kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ, nhắm vào nhiều mặt hàng đa dạng từ gậy khúc côn cầu cho đến xi măng. Ngày 21/8, Thủ tướng Carney tuyên bố, Canada sẽ đáp trả tương xứng với mức thuế của Mỹ để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp trong nước.

Các mặt hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế của Mỹ bao gồm cả những sản phẩm từng được bảo vệ theo Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Ông Richard Ouellet, giáo sư luật kinh tế quốc tế tại Đại học Laval ở Quebec, nhận định đây là một động thái đáng lo ngại. Ông chia sẻ với hãng tin AFP rằng, cho đến nay, USMCA vẫn đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ, nhưng phía Mỹ đang tạo ra một lỗ hổng lớn.

Tổng thống Trump đã từ chối gia hạn USMCA vào ngày 1/7, khiến hiệp định này phải chịu các đợt đánh giá thường niên. Mặc dù việc ông Trump gạt bỏ các ngoại lệ của USMCA có thể là dấu hiệu cho thấy nhiều biện pháp cực đoan hơn sắp xảy ra, nhưng Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) dự báo gói thuế quan 50% đầu tiên sẽ không làm thay đổi đáng kể bức tranh tăng trưởng chung của quốc gia này.

Chuyên gia từ RBC lý giải rằng, các mức thuế mới dù lớn nhưng chỉ tác động đến một phần nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại. Ngân hàng này cũng cho biết, khoảng 80% hàng hóa Canada vẫn sẽ được hưởng mức thuế suất 0% khi vào thị trường Mỹ.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3/2025, Thủ tướng Carney đã chú trọng vào việc đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác kinh tế nhằm giảm sự phụ thuộc của Canada vào thị trường Mỹ. Sau khi các cuộc đàm phán với Washington đổ vỡ, ông Carney đã phát đi thông điệp khẳng định Canada sở hữu những nguồn lực mà thế giới đang cần, và quốc gia này sẽ không để bất kỳ nước nào định đoạt tương lai của mình.

Mỹ Nga

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện