Thế giới

Tổng thống Donald Trump bất ngờ yêu cầu thu hẹp tập trận chung Mỹ - Hàn

11:09, 17/08/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ tuyên bố sẽ cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Hàn Quốc mang tên "Lá chắn Tự do Ulchi", dự kiến bắt đầu vào hôm nay (17/8).

Động thái này tiếp tục cho thấy quan điểm nhất quán của ông chủ Nhà Trắng trong việc xem xét lại chi phí của các liên minh quân sự truyền thống, đồng thời phản ánh nỗ lực hâm nóng lại mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Tổng thống Donald Trump di chuyển về phía chuyên cơ Không lực Một tại sân bay Morristown, New Jersey ngày 16/8. Ảnh: Getty Images/AFP
Tổng thống Donald Trump di chuyển về phía chuyên cơ Không lực Một tại sân bay Morristown, New Jersey ngày 16/8. Ảnh: Getty Images/AFP

Đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào cuối tuần qua, Tổng thống Trump bày tỏ sự không hài lòng khi Mỹ tiếp tục tham gia các đợt diễn tập quân sự chung với quốc gia đồng minh Đông Bắc Á. Ông cho rằng, các hoạt động này không chỉ gây tốn kém, với phần lớn chi phí do Washington gánh vác, mà còn phát đi một tín hiệu thù địch và hoàn toàn không phù hợp tới Bình Nhưỡng.

Nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá Triều Tiên luôn thể hiện thái độ tôn trọng và không phải là một mối đe dọa trong suốt thời gian ông cầm quyền. Do thời điểm khai mạc đã cận kề nên không thể hủy bỏ sự kiện, Tổng thống Trump cho biết, đã trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tiến hành thu hẹp đáng kể quy mô đợt phối hợp tác chiến này.

Phản hồi trước tuyên bố từ Washington, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và lịch trình đã thông báo.

“"Lá chắn Tự do Ulchi" là hoạt động huấn luyện phòng thủ thường niên kéo dài 11 ngày, dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng lực lượng Mỹ đồn trú. Trọng tâm của đợt huấn luyện năm nay được đặt vào chiến tranh máy bay không người lái, năng lực đối phó với tình trạng gây nhiễu GPS và tác chiến không gian mạng.

Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc nhằm củng cố năng lực phòng thủ của liên minh, một di sản kéo dài từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Quyết định điều chỉnh quy mô tập trận của Mỹ diễn ra trong bối cảnh cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu đang có nhiều biến động phức tạp. Trong cùng bài đăng, ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích Seoul vì đã khước từ đề nghị tham gia cùng Washington trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Iran.

Về phía chính quyền sở tại, kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã nỗ lực đảo ngược chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm, liên tục đưa ra các đề nghị đàm phán không điều kiện nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo tại Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những thiện chí đối thoại này.

Hoàng Bách

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện