![]() |
| Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố mới về tên lửa Patriot, đối lập hoàn toàn với tuyên bố trước đó của nhà lãnh đạo Ukraine. Ảnh: AFP |
Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 (theo giờ Washington) khẳng định, Washington chưa chấp thuận việc cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Tuyên bố này đi ngược lại hoàn toàn với những thông tin trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sự việc diễn ra ngay sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào đầu tuần.
Tổng thống Trump nhấn mạnh lại rằng, Mỹ chưa đồng ý về việc xây dựng cơ sở chế tạo tên lửa cho hệ thống Patriot tại Ukraine. Ông cũng bổ sung thêm rằng, nước Mỹ cần phải rất cẩn trọng trong việc cho phép bất kỳ ai chế tạo loại vũ khí chiến lược nói trên.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp gỡ ông Trump trong hơn một giờ đồng hồ tại Nhà Trắng ngày 28/7. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Kiev và Moskva đang liên tục tăng cường các cuộc tấn công tầm xa.
Ngay sau cuộc gặp, ông Zelensky đã thông báo rằng, ông Trump đồng ý cấp phép để chế tạo tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot tại Ukraine. Tuy nhiên, bình luận về cuộc gặp, Tổng thống Mỹ chỉ cho biết hai bên đã thảo luận rất nhiều vấn đề và cuộc gặp gỡ đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Ukraine kỳ vọng một động lực mới trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Nga có thể sớm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 năm. Mục tiêu là đạt được thỏa thuận trước thềm một mùa Đông vô cùng khắc nghiệt sắp tới. Dù vậy, Ukraine hiện đang khẩn thiết cần các tên lửa chống đạn đạo mới. Đích đến là nhằm phòng vệ trước những đợt không kích liên tục từ Nga.
Đặc phái viên Ukraine tại Washington - Olha Stefanishyna cho biết, Ukraine đang đàm phán với Lầu Năm Góc về giấy phép để nước này tự sản xuất dòng vũ khí đánh chặn PAC-3. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình chuyển giao công nghệ này có thể kéo dài từ 12 tháng đến 5 năm.
Các cuộc thảo luận song song cũng đang được hai bên tiến hành tích cực. Đề xuất đưa ra là Ukraine sẽ ký một thỏa thuận mua dài hạn tên lửa PAC-3. Sau đó, họ dự kiến sẽ hoán đổi vị trí nhận hàng trên dây chuyền lắp ráp với một đối tác mua vũ khí khác.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin