![]() |
| Tiêm kích F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 31/7. Ảnh: Hải quân Mỹ/CENTCOM/AFP |
Theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ hiện có "số lượng đạn dược khổng lồ, đặc biệt là một số loại nhất định".
Mặc dù không nêu chi tiết về các loại vũ khí, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh: "Một lượng lớn đạn dược đang được sản xuất và chuyển giao cho nước Mỹ khi cần thiết. Các công ty quốc phòng đang tiến hành xây dựng số lượng nhà máy và cơ sở sản xuất lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng tôi".
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nhiều phương tiện truyền thông Mỹ đăng tải các báo cáo lo ngại về tình trạng kho vũ khí của Washington. Cụ thể, tờ The Washington Post dẫn lời hai nguồn tin giấu tên cho biết, Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth giải trình về vấn đề thiếu hụt đạn dược trong cuộc họp nội các tại Trại David vào cuối tuần trước. Tại đây, ông Trump được cho là đã bày tỏ quan điểm rằng vấn đề đạn dược "lẽ ra đã phải được giải quyết".
Khám phá thêm
Xây dựng Đảng
Hướng dẫn và thông tin du lịch
Đài & Mạng Truyền hình
CNN cũng đưa tin, việc thiếu hụt tên lửa dẫn đường tầm xa và tên lửa đánh chặn phòng không đã ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược của ông Trump trong cuộc xung đột với Iran. Cụ thể, quân đội Mỹ được cho là đã "cạn kiệt gần 80%" kho dự trữ tên lửa đánh chặn THAAD. Thậm chí, truyền thông Mỹ nhận định tình trạng này đã buộc ông Trump phải hoãn các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, bất chấp những cảnh báo sẽ tấn công "rất mạnh" vào quốc gia Hồi giáo này trước đó.
Phản ứng gay gắt trước những thông tin trên, Tổng thống Mỹ tuyên bố đang tiến hành truy lùng những "kẻ rò rỉ" các phát ngôn mang tính "phản quốc", đồng thời đe dọa sẽ áp dụng các án phạt tù dài hạn.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin