![]() |
| Pano chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh BRICS trên một tuyến phố ở Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) trước thềm sự kiện. Ảnh: AFP |
Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến sẽ tới New Delhi sớm nhất vào ngày 11/9 để tham dự hội nghị và tiến hành hội đàm song phương với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã nhận được lời mời tham dự, dù Bắc Kinh hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Ấn Độ kể từ năm 2019, đánh dấu bước tiến ngoại giao then chốt trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và cải thiện quan hệ láng giềng giữa hai cường quốc hạt nhân châu Á.
Được thành lập từ năm 2009 nhằm gia tăng tiếng nói của các nền kinh tế đang phát triển, BRICS đến nay đã mở rộng lên 11 thành viên, bao gồm các quốc gia có vị thế đối trọng ở Trung Đông như Iran, Saudi Arabia và UAE. Giới phân tích quốc tế nhận định, quy mô mở rộng vừa nâng tầm ảnh hưởng toàn cầu của khối, nhưng đồng thời cũng tạo ra rào cản lớn về việc tìm kiếm tiếng nói chung, nhất là khi các thành viên duy trì góc nhìn và lợi ích khác biệt trước các cuộc xung đột tại Vùng Vịnh và Ukraine.
Trước bối cảnh phức tạp, New Delhi tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại cân bằng và thực tế. Ấn Độ vừa đẩy mạnh hợp tác năng lượng và chiến lược với đối tác lâu năm là Nga, duy trì kênh đối thoại với Iran, vừa giữ vững quan hệ tin cậy với phương Tây, qua đó nỗ lực đóng vai trò cầu nối thúc đẩy đồng thuận tại hội nghị lần này.
Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện đối ngoại quan trọng, chính quyền Thủ đô New Delhi đã siết chặt an ninh tối đa, phân luồng giao thông diện rộng và quyết định cho người lao động nghỉ làm vào ngày 11/9.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin