Thế giới

Đảng Cộng hòa đặt cược vào ông Trump trong cuộc đua giữa nhiệm kỳ

10:08, 10/09/2026
Đảng Cộng hòa Mỹ đang đặt cược vào Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giữa nhiệm kỳ, với kỳ vọng rằng việc đưa ông vào vị trí trung tâm của chiến dịch có thể sẽ kéo cử tri trung thành đến phòng bỏ phiếu và cứu vãn đảng này trước những dự báo bầu cử ảm đạm. Tuy nhiên, chiến lược này cũng tiềm ẩn rủi ro khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump đang giảm xuống thấp kỷ lục.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một buổi vận động tranh cử ở Myrtle Beach, Nam Carolina. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một buổi vận động tranh cử ở Myrtle Beach, Nam Carolina. Ảnh: AFP.

Ngày 9/9, Đảng Cộng hòa khai mạc hội nghị đặc biệt về bầu cử tại Dallas, bang Texas. Sự kiện kéo dài hai ngày, được đặt biệt danh là "Trumpapalooza", nhằm thuyết phục những người ủng hộ nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa rằng ông Trump thực sự cũng là người đang tranh cử vào ngày 3 tháng 11 - thời điểm đảng này có nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện và phải đối mặt với cuộc chiến cam go để giữ lại Thượng viện.

Đây là đại hội toàn quốc đầu tiên của Đảng Cộng hòa được tổ chức dành riêng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, mặc dù Đảng Dân chủ từng thử nghiệm các cuộc họp tương tự vào những năm 1970 và 1980. Khác với đại hội đảng thông thường, sẽ không có ứng viên nào được đề cử và cũng không có hoạt động chính thức nào của đảng được lên kế hoạch. Thay vào đó, ban tổ chức đã dàn dựng một sự kiện giống như một buổi mít tinh trên truyền hình kéo dài hai đêm, nhằm quảng bá thành tích của ông Trump và các ứng viên Đảng Cộng hòa.

Dự kiến ​​sẽ có hơn 100 nghị sĩ và ứng viên Hạ viện tham dự, với hơn 50 diễn giả hoặc bài thuyết trình được lên lịch cho mỗi đêm. Ông Trump, người có tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức 33% trong các cuộc thăm dò gần đây, sẽ có bài phát biểu trong cả hai đêm diễn ra hội nghị tại trung tâm American Airlines Center. Phó Tổng thống JD Vance, các thành viên nội các, lãnh đạo quốc hội và các ứng viên trong những cuộc đua gay cấn vào Hạ viện và Thượng viện cũng tham gia.

Chiến lược của đảng Cộng hòa xuất phát từ một thực tế: nhiều cử tri ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhưng không nhất thiết là những người thường xuyên đi bỏ phiếu cho các ứng viên Cộng hòa.

"Nhiều người ủng hộ ông Trump chỉ đi bỏ phiếu khi có tên ông ấy trên lá phiếu," Matthew Green, giáo sư chính trị học tại Đại học Công giáo Mỹ, nói với AFP.

"Họ không phải là những cử tri trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng hòa, họ là những người ủng hộ trung thành tuyệt đối với ông Trump. Vì vậy, xét trên khía cạnh đó, việc làm nổi bật hình ảnh ông Trump là một nước đi hợp lý nhằm thu hút nhóm cử tri này đi bỏ phiếu vào tháng 11".

Bản thân ông Trump cũng kêu gọi những người ủng hộ coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ như thể ông trực tiếp có tên trên lá phiếu. Tại một cuộc vận động ở South Carolina gần đây, ông nói với người ủng hộ rằng hãy "giả vờ" ông đang tranh cử và đi bỏ phiếu vì điều đó "rất quan trọng".

Tuy nhiên, ông Green tỏ ra hoài nghi về việc liệu việc kêu gọi những người ủng hộ này tưởng tượng có tên ông Trump trên lá phiếu có thể giúp khắc phục những điểm yếu lớn hơn của ông hay không.

"Khi tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức thấp hoặc trung bình khoảng 30%, theo truyền thống, điều đó báo hiệu một kỳ bầu cử giữa kỳ rất tồi tệ cho đảng này," ông Green nhận định.

Thách thức đối với ông Trump là huy động được những cử tri trung thành cá nhân với mình mà không làm mất lòng thêm nhóm cử tri độc lập - những người đang dần quay lưng với nhiệm kỳ tổng thống của ông do lo ngại về lạm phát, giá xăng vượt mốc 4 USD/gallon và cuộc đối đầu dai dẳng với Iran.

Chuyên trang Decision Desk HQ dự báo đảng Dân chủ có thể giành quyền kiểm soát Hạ viện với 230 ghế so với 205 ghế của Cộng hòa. Tại Thượng viện, dự báo mới nhất nghiêng về Dân chủ với tỷ lệ 51-49, đảo chiều so với dự báo trước đó về thế cân bằng 50-50 khi triển vọng của Đảng Cộng hòa ngày càng xấu đi.

Thu Trang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện