![]() |
| Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21 tháng 9 năm 2026. Ảnh: AFP |
Phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York sau cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao EU, đại diện cao cấp về chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, khẳng định các biện pháp cấm vận là "trụ cột cốt lõi" trong phản ứng của Liên minh châu Âu đối với cuộc chiến tại Ukraine.
"Nền kinh tế là một trong những điểm yếu nhất của Nga. Chúng tôi cần sự ổn định này bằng việc duy trì các biện pháp trừng phạt trong thời gian dài hơn. Đó là lý do EU cũng đang xây dựng một gói trừng phạt mới", bà Kallas nhấn mạnh.
Nhà ngoại giao hàng đầu EU cũng cảnh báo châu Âu đang phải đối mặt với sự gia tăng các vụ tấn công phá hoại và vi phạm không phận từ phía Moscow. Bà cho rằng, Nga đang tìm cách gây sức ép để châu Âu giảm bớt hỗ trợ cho Kyiv, do đó EU cần buộc Moscow phải trả giá đắt hơn.
Mặc dù đặt mục tiêu gia hạn cấm vận đối với gần 3.000 cá nhân và thực thể trước thời hạn chót vào cuối ngày thứ Ba (22/9), các nước EU vẫn chưa thể chốt thỏa thuận do bất đồng về danh sách đen. Trong khi Pháp và Slovakia thúc đẩy việc xóa tên tỷ phú gốc Uzbekistan Alisher Usmanov khỏi danh sách trừng phạt thì Luxembourg cho rằng, nếu dỡ bỏ trừng phạt đối với ông Usmanov thì cũng phải áp dụng tương tự cho tỷ phú Mikhail Fridman.
Ukraine cùng các quốc gia có lập trường cứng rắn như Ba Lan và các nước vùng Baltic kịch liệt phản đối mọi động thái nới lỏng cấm vận. Họ cho rằng, việc nới lỏng trừng phạt các nhân vật có ảnh hưởng của Nga sẽ gửi đi một tín hiệu sai lầm trong thời điểm hiện tại.
Sự bất đồng về trường hợp của các cá nhân cụ thể đang đe dọa làm gián đoạn tiến trình gia hạn toàn bộ gói trừng phạt quy mô lớn của toàn khối, trong bối cảnh thời gian đàm phán còn lại chỉ tính bằng giờ. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra gấp rút tại Brussels để vượt qua bế tắc trước khi thời hạn chót khép lại.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin