Thế giới

Hàng không Indonesia tê liệt cục bộ do núi lửa phun trào, hơn 22.000 hành khách mắc kẹt

17:08, 06/09/2026
Ngày 6/9, hoạt động tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, ngoại ô Thủ đô Jakarta, Indonesia đã bị đình trệ nghiêm trọng do ảnh hưởng từ tro bụi của đợt phun trào núi lửa Anak Krakatoa cách đó hơn 150km.
Hàng dài hành khách mắc kẹt chờ hoàn tiền vé tại sân bay Soekarno-Hatta của Indonesia ngày 6/9 do ảnh hưởng từ sự cố núi lửa Anak Krakatoa. Ảnh: AFP
Hàng dài hành khách mắc kẹt chờ hoàn tiền vé tại sân bay Soekarno-Hatta của Indonesia ngày 6/9 do ảnh hưởng từ sự cố núi lửa Anak Krakatoa. Ảnh: AFP

Cơ quan địa chất Indonesia cho biết, núi lửa Anak Krakatoa bắt đầu phun trào từ ngày 5/9, tạo ra các cột dung nham và những tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ khoảng cách 700km. Đến ngày 6/9, cơ quan này tiếp tục ghi nhận thêm 2 đợt phun trào mới.

Việc phát hiện tro bụi núi lửa trong không phận xung quanh Soekarno-Hatta buộc giới chức trách phải ra lệnh tạm dừng hoạt động cảng hàng không này từ 1h30 sáng 6/9 theo giờ địa phương.

Sau khi các xét nghiệm chuyên môn xác nhận sự hiện diện dày đặc của tro bụi, lệnh đình chỉ bay tiếp tục được gia hạn thêm nhiều giờ.

Theo Bộ Giao thông vận tải Indonesia, sự cố đã làm gián đoạn lịch trình của hơn 22.000 hành khách với 209 chuyến bay bị ảnh hưởng. Trong đó, các đường bay quốc tế chịu tác động mạnh nhất bao gồm các chuyến đi và đến từ Singapore, Doha, Sydney và Kuala Lumpur.

Tại thị trường nội địa, ít nhất 16 chuyến bay kết nối với đảo du lịch Bali cũng buộc phải hủy bỏ. Tình trạng này khiến hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt và chật vật tìm kiếm các chuyến bay thay thế, dù phần lớn đều tỏ ra thông cảm vì lý do bất khả kháng.

Núi lửa Anak Krakatoa nằm ở eo biển Sunda, ngăn cách đảo Java và Sumatra. Cơ quan quản lý cảng biển địa phương đã yêu cầu các tàu thuyền đi qua khu vực này nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn. Mọi phương tiện thủy bị cấm tiến vào vùng cách ly bán kính 3km tính từ miệng núi lửa.

Bà Lana Saria, người đứng đầu cơ quan địa chất nhận định, các hoạt động địa chấn đang cho thấy sự dịch chuyển của dòng vật chất bên trong hệ thống núi lửa. Tuy nhiên, giới khoa học chưa thể dự báo chính xác thời điểm và cường độ của đợt phun trào tiếp theo.

Giới chức Indonesia hiện đánh giá các đợt phun trào mới nhất chưa có nguy cơ gây sóng thần. Trước đó, vào năm 2018, một trận sóng thần do sự sụp đổ một phần của ngọn núi này đã cướp đi sinh mạng của 429 người và khiến hàng ngàn người phải sơ tán.

Hoàng Bách  

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện