![]() |
| Thủ tướng Mark Carney khẳng định, Canada hỗ trợ Ukraine trong quốc phòng và năng lượng. Ảnh: AFP |
Theo AFP, Thủ tướng Mark Carney tiếp đón Tổng thống Zelensky, và khẳng định chắc chắn rằng Canada sẽ luôn sát cánh cùng Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đã ký kết một thỏa thuận nhằm hướng tới mối quan hệ đối tác kéo dài hàng trăm năm. Thỏa thuận này sẽ được đàm phán chi tiết trong những tháng tới. Mục tiêu chính là hệ thống hóa sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và năng lượng.
Theo Thủ tướng Carney, hai quốc gia đã có sự gắn kết chặt chẽ kể từ năm 1893. Đó là thời điểm một làn sóng người dân Ukraine bắt đầu di cư đến vùng đất Canada mới lập quốc. Riêng tại tỉnh bang Alberta hiện nay, nơi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, ước tính có khoảng 350.000 người Canada gốc Ukraine đang sinh sống. Thủ tướng Carney nhấn mạnh, người Ukraine đã góp phần xây dựng Canada và giờ đây người dân Canada sẽ giúp tái thiết Ukraine.
Khoản hỗ trợ được công bố ngày 10/9 bao gồm 350 triệu đô la Canada. Số tiền này tương đương 260 triệu đô la Mỹ, được cung cấp thông qua chương trình JUMPSTART của Mỹ. Tổng thống Zelensky đã liên tục nhấn mạnh nhu cầu gia tăng năng lực phòng không. Điều này vô cùng cấp thiết trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Carney cho biết, Canada cũng đang cung cấp 450 triệu đô la Canada dưới dạng bảo lãnh khoản vay nhằm tăng cường nguồn cung năng lượng.
Số tiền viện trợ này sẽ giúp sửa chữa các cơ sở hạ tầng bị hư hại và tăng công suất lưu trữ. Chúng cũng giúp cải thiện việc cung cấp điện lưới ổn định cho các bệnh viện tuyến đầu. Thủ tướng Carney nhận định mục tiêu của việc hỗ trợ năng lượng là giúp người dân Ukraine vượt qua mùa đông. Đây là giai đoạn đặc biệt khó khăn khi đất nước phải chịu cảnh cắt điện luân phiên giữa thời tiết giá lạnh khắc nghiệt.
Đồng thời, Canada đang tích cực hành động để gia tăng kho máy bay không người lái của riêng mình. Ông Carney thông báo một thỏa thuận chuyển hướng 30% sản lượng sản xuất mới của Canada tới thẳng Ukraine. Ông Zelensky chia sẻ với các phóng viên rằng những thiết bị này sẽ ngay lập tức được đưa ra chiến trường.
Khi được hỏi về các cuộc đàm phán tiềm năng nhằm xoa dịu chiến sự, ông Zelensky đưa ra góc nhìn thận trọng. Ông cho biết bản thân không kỳ vọng vào bất kỳ cuộc đàm phán thực chất nào trong thời gian diễn ra kỳ bầu cử tại Nga.
Tuy nhiên, ông đã lên kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào cuối tháng Chín. Cuộc gặp có khả năng diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán vốn đã đình trệ từ lâu để kết thúc chiến tranh.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin