Thế giới

Ông Trump tuyên bố Ukraine và Nga đồng ý dừng tấn công các cơ sở năng lượng

08:48, 15/09/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine và Nga đã nhất trí dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Tuyên bố đưa ra chỉ một ngày sau khi ông chỉ trích gay gắt Kiev vì đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và cho rằng các cuộc tấn công này là nguyên nhân chính khiến giá nhiên liệu thế giới tăng vọt.
Một trạm xăng bị không kích tại Kiev, Ukraine. Ảnh: AFP
Một trạm xăng bị không kích tại Kiev, Ukraine. Ảnh: AFP

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định: "Ukraine đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga. Nga cũng đã đồng ý làm điều tương tự!". Ông Trump nhấn mạnh thêm rằng sự gia tăng giá dầu diesel trên toàn cầu phần lớn do xung đột Nga - Ukraine gây ra, chứ không phải do cuộc chiến với Iran.

Trước đó, phát biểu trong chuyến đi tới Ireland, nhà lãnh đạo Mỹ đã trực tiếp lên án Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy về các cuộc không kích gia tăng nhằm vào các nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Trump yêu cầu Kiev phải dừng việc "đánh phá các cơ sở nhiên liệu diesel" vì điều đó gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Giá năng lượng tăng cũng làm gia tăng áp lực lạm phát tại Mỹ ngay trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng.

Hiện, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận chính thức nào về tuyên bố của ông Trump. Trong khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy Ukraine trong bài phát biểu hàng ngày đã xác nhận đề xuất từ phía Mỹ liên quan đến việc ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ông cho biết Kiev sẵn sàng thực hiện bước đi giảm căng thẳng này nếu Moscow tỏ ra nghiêm túc.

"Nếu đây có thể trở thành bước đầu tiên để giảm leo thang - tức là chấm dứt các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng tôi và ngược lại - thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ việc giảm leo thang", ông Zelenskyy tuyên bố.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cũng lưu ý rằng hiện chưa thấy mong muốn thực sự từ phía Nga trong việc chấm dứt cuộc chiến và cho rằng các đòn đánh chính xác của Ukraine thời gian qua đã tạo ra áp lực lớn lên nền kinh tế chiến tranh của Moscow.

Những tháng gần đây, Kiev đã sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái để tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi Moscow cũng gia tăng các đợt tập kích tên lửa tầm xa vào hạ tầng của Ukraine, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Giám đốc điều hành của công ty đường sắt quốc gia Ukraine ông Oleksandr Pertsovsky chia sẻ với AFP rằng các cuộc tấn công của Nga vào mạng lưới đường sắt Ukraine đang ngày càng nghiêm trọng hơn theo từng tuần. Thông tin này được đưa ra sau khi một cuộc tập kích đã đánh trúng đoàn tàu thường được các nhà ngoại giao sử dụng gần biên giới Ba Lan vào cuối tuần qua, chỉ vài ngày sau khi các quan chức Kiev cho biết các trạm kiểm soát biên giới giáp với Moldova đã trở thành mục tiêu tấn công. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng cảnh báo về nguy cơ Moscow lên kế hoạch tấn công các điểm cửa khẩu biên giới.

Trong khi đó, Liên minh Châu Âu (EU) đã quyết định hoãn thời hạn gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Nga thêm một tuần. Động thái này diễn ra sau khi Pháp bất ngờ đề xuất loại tỷ phú kim loại người Uzbekistan gốc Nga Alisher Usmanov ra khỏi danh sách đen trừng phạt. Ông Usmanov, cựu cổ đông lớn của câu lạc bộ bóng đá Arsenal, đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU vào năm 2022 do những mối liên hệ mật thiết với Điện Kremlin mà Brussels cáo buộc. Các nguồn tin cho biết đề xuất của Pháp có thể liên quan đến một thỏa thuận trao trả tù nhân liên quan đến các công dân Pháp đang bị giam giữ tại Azerbaijan.

Thu Trang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện