![]() |
| Một khu vực ở Thủ đô Kiev, Ukraine sau một cuộc không kích ngày 24/9. Ảnh: AFP |
Theo AFP, giá lạnh của mùa Đông năm ngoái vẫn còn gây ám ảnh đối với người dân Thủ đô Kiev, Ukraine. Khi đó, các cuộc tấn công của lực lượng Nga vào hạ tầng điện và sưởi đã khiến Kiev chìm trong bóng tối và giá lạnh suốt nhiều tuần, giữa lúc nhiệt độ ngoài trời giảm xuống tới âm 20 độ C.
Năm nay, khi Nga gia tăng tần suất không kích, câu hỏi làm gì để sống sót qua mùa Đông trở nên đặc biệt cấp thiết đối với các gia đình có trẻ nhỏ ở Ukraine.
Bà Oleksandra Matveieva, người sáng lập một hội nhóm phụ huynh trên mạng xã hội chia sẻ rằng, nhiều người mẹ đã ráo riết tìm kiếm phương án di tản khẩn cấp. Các diễn đàn tư vấn chứng kiến sự gia tăng đột biến của các bài đăng tìm kiếm chỗ ở tại miền Tây Ukraine hoặc sang các quốc gia lân cận. Nhiều gia đình đã đặt trước nhà ở có thể hoàn tiền như một phương án dự phòng, dù họ vẫn chưa quyết định chính xác thời điểm rời đi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất thỏa thuận dừng tấn công hạ tầng năng lượng giữa hai bên, nhưng ý tưởng này chưa thể trở thành hiện thực. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh người dân Ukraine hiểu rõ mùa Đông tới sẽ rất gay go, và Kiev sẽ đáp trả tương xứng.
Để đối phó, các cơ quan chức năng Ukraine đang chạy đua với thời gian nhằm khôi phục mạng lưới điện bị tàn phá. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, đã phục hồi 4,8 gigawatt công suất phát điện và dự kiến khôi phục hoặc xây mới thêm hơn 10 gigawatt trong năm nay. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, công suất khả dụng của Ukraine đã giảm mạnh từ 38 gigawatt trước xung đột xuống còn 11 gigawatt vào mùa Đông năm ngoái, trong khi nhu cầu đỉnh điểm lên tới 18 gigawatt.
Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko khẳng định thành phố đã hoàn tất 80% công tác chuẩn bị. Giám đốc tập đoàn khí đốt quốc gia Naftogaz, Sergiy Fedorenko, cũng thừa nhận các đợt đe dọa hiện nay hiểm hóc hơn. Nhưng khẳng định toàn ngành đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt thời gian qua để vững vàng vượt qua thử thách.
Bên cạnh nguy cơ gián đoạn nguồn cung cấp nhiệt, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmygal cảnh báo nguy cơ hệ thống cấp nước cũng có thể trở thành mục tiêu bị ảnh hưởng. Điều này buộc người dân phải tự nâng cao năng lực tự vệ tại chỗ.
Nhiều hộ gia đình tại Kiev đã bắt đầu kiểm tra, bảo dưỡng lại máy phát điện, pin dự phòng và các thiết bị sưởi cá nhân từng dùng trong năm qua. Một số người hy vọng thời tiết năm nay sẽ ôn hòa hơn, nhưng cũng không ít người đã sẵn sàng kịch bản sơ tán nếu tình hình diễn biến quá tồi tệ.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin