Thể thao

Kiatisuk làm HLV HAGL với mức lương trên 14 tỷ đồng

19:44, 20/11/2020
Tờ SiamSport (Thái Lan) chiều 20/11 đưa tin HLV Kiatisuk Senamuang sẽ dẫn dắt HAGL theo hợp đồng hai năm.

Tại Pleiku, "Zico Thái" sẽ nhận mức lương tháng lên đến 800.000 bath, tương đương 600 triệu đồng. Cũng theo SiamSport, tổng giá trị hợp đồng giữa Kiatisak với HAGL trong hai năm có thể lên đến 19,2 triệu bath (khoảng 14,5 tỷ đồng).

Dự kiến, bản hợp đồng này sẽ được HAGL công bố vào đầu tháng 12. Sau đó, khi sang Việt Nam, Kitisuk - huyền thoại một thời của HAGL - phải cách ly hai tuần, theo quy trình phòng dịch. Đến ngày 17/12, ông mới chính thức ra mắt đội bóng cũ.

HLV Kiatisuk khi còn dẫn dắt HAGL ở V-League 2010.
HLV Kiatisuk khi còn dẫn dắt HAGL ở V-League 2010.

Kiatisuk, sinh năm 1973, là tiền đạo huyền thoại của bóng đá Thái Lan. Ông từng khoác áo HAGL giai đoạn 2002-2006, giúp đội bóng phố núi thặng hạng, rồi vô địch V-League các năm 2003 và 2004. Năm mùa 2006, Kiatisuk làm cầu thủ kiêm HLV cho HAGL, sau đó giải nghệ.

Năm 2010, Kiatisuk quay lại dẫn dắt HAGL, nhưng thi đấu không thành công ở V-League. Ông sau đó về Thái Lan dẫn dắt các CLB như Chula United, Bangkok rồi làm HLV tuyển Thái Lan giai đoạn 2013-2017.

Sau khi HAGL thua liền sáu trận rồi kết thúc V-League 2020 ở vị trí thứ bảy, ông bầu Đoàn Nguyên Đức quyết tâm vực dậy đội bóng. Họ đón Công Phượng trở lại sau hơn một năm khoác áo Sint-Truiden rồi TP HCM theo diện cho mượn. Đội cũng tuyển mộ hai tuyển thủ quốc gia gồm thủ môn Huỳnh Tuấn Linh từ Quảng Ninh và trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn từ TP HCM. Một loạt ngôi sao nữa cũng đang được liên hệ để về phố Núi phục vụ cuộc cách mạng đội hình HAGL.

Theo VNE

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện