Dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với HLV trưởng Văn Sỹ Sơn về quá trình chuẩn bị, định hướng lối chơi và xác định mục tiêu thực tế của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải mới.
Phóng viên: Sau gần 1 năm dẫn dắt SLNA và được chủ động chuẩn bị đội bóng ngay từ đầu, ông có những thuận lợi gì so với mùa giải trước?
Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn: Mùa giải năm nay có một góc nhìn hoàn toàn khác. Sau mùa giải vừa rồi, chúng tôi chia tay khá nhiều cầu thủ, trong đó có khoảng 6 - 7 vị trí chính thức. Vì vậy, mùa này gần như phải xây dựng lại lực lượng từ đầu.
![]() |
| Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn chỉ đạo chiến thuật trong trận giao hữu trước thềm mùa giải mới. Ảnh: Đức Anh |
Nhà tài trợ mới cũng vừa tiếp quản đội bóng. Từ khi mọi thủ tục được hoàn tất đến lúc chuẩn bị cho mùa giải mới, chúng tôi vẫn có thời gian, nhưng thực tế việc tìm kiếm những cầu thủ phù hợp để bổ sung lực lượng là rất khó.
Đến lúc này, bộ khung cơ bản đã hình thành. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ còn rất trẻ và ít kinh nghiệm tại V.League. Muốn kết nối họ với các cầu thủ giàu kinh nghiệm và ngoại binh để tạo thành một tập thể gắn kết thì cần thêm thời gian.
Phóng viên: SLNA mùa này chủ động hơn trong việc tuyển chọn lực lượng, nhưng về tài chính vẫn khó cạnh tranh với những đội bóng giàu tiềm lực tại V.League. Trong điều kiện đó, tiêu chí của ông khi lựa chọn ngoại binh là gì?
Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn: Điều quan trọng nhất là các ngoại binh khi được đưa về phải có tinh thần nỗ lực, trách nhiệm và đủ khả năng chia sẻ gánh nặng với các cầu thủ trẻ. Chúng tôi không thể để những cầu thủ vừa được đôn lên Đội 1 đã phải chịu quá nhiều áp lực ở một sân chơi khắc nghiệt như V.League.
Vì vậy, ở hàng phòng ngự, tôi ưu tiên lựa chọn ngoại binh giàu kinh nghiệm, vừa đảm bảo chuyên môn, vừa có thể dìu dắt các cầu thủ trẻ. Còn trên mặt trận tấn công, tôi hướng đến những ngoại binh trẻ, giàu nhiệt huyết, có tốc độ và khả năng tạo đột biến. Mỗi vị trí có một yêu cầu khác nhau, nhưng mục tiêu chung là tìm được những cầu thủ phù hợp với lực lượng và cách chơi mà SLNA đang xây dựng.
Phóng viên: Với lực lượng trẻ kết hợp cùng những ngoại binh mới, SLNA chắc chắn phải có những điều chỉnh về lối chơi. Ông có thể chia sẻ một phần định hướng của đội bóng trong mùa giải này?
Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn: Tất nhiên, với những thay đổi về lực lượng, SLNA cũng phải xây dựng cách chơi phù hợp với những con người hiện có. Tôi ưu tiên sự ổn định, chắc chắn và kỷ luật, nhưng ở những thời điểm cần thiết, đội bóng cũng phải biết chơi bùng nổ để tạo ra khác biệt.
![]() |
| Những ngoại binh mới của SLNA tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Ảnh: Đức Anh |
Bên cạnh yếu tố chiến thuật, tôi luôn đề cao tinh thần thi đấu, sự đoàn kết và tính gắn kết. Lực lượng của SLNA còn nhiều cầu thủ trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên nhiệm vụ của ban huấn luyện là giúp các em từng bước hoàn thiện, tự tin hơn khi bước vào V.League.
Quan trọng hơn, chúng tôi phải kết nối được các cầu thủ trẻ, những người giàu kinh nghiệm và ngoại binh thành một tập thể thống nhất. Tôi muốn mỗi cầu thủ đều xem Sông Lam Nghệ An như ngôi nhà của mình, từ đó cùng chiến đấu và cống hiến hết khả năng vì đội bóng.
Phóng viên: V.League 2026/27 được dự báo khốc liệt hơn khi có 2 suất xuống hạng trực tiếp. Điều đó tạo ra áp lực như thế nào đối với SLNA?
Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn: Tất nhiên, áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều, nhất là khi lực lượng của SLNA còn trẻ và tiềm lực tài chính có hạn. Bên cạnh đó, một số ngoại binh cũng cần thời gian để thích nghi với V.League. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ, giúp các cầu thủ nhanh chóng hòa nhập và cố gắng chắt chiu kết quả qua từng trận đấu.
Phóng viên: Mùa giải năm nay, các đội được đăng ký và sử dụng cùng lúc 4 ngoại binh. Quy định này ảnh hưởng như thế nào đến Sông Lam Nghệ An?
Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn: Tất cả các đội đều có quyền đăng ký và sử dụng 4 ngoại binh. Có những đội ngoài 4 ngoại binh còn sở hữu cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều. Như vậy, số lượng cầu thủ có nền tảng đào tạo hoặc thể chất khác biệt trong đội hình có thể lên tới 6 - 7 người, thậm chí một số đội còn có nhiều cầu thủ nhập tịch hơn.
Vì thế, tôi cảm nhận được sự khốc liệt của mùa giải ngay từ thời điểm này. SLNA phải chuẩn bị thật kỹ và luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Phóng viên: Qua tương quan lực lượng hiện nay, ông đánh giá như thế nào về cuộc cạnh tranh tại V.League 2026/27 và vị trí của SLNA?
Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn: Theo tôi, có khoảng 7 đội đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch. Họ có tiềm lực tài chính tốt, lực lượng mạnh và ổn định nên luôn đặt ra những mục tiêu cao.
Còn với Sông Lam Nghệ An, xét tiềm lực tài chính và lực lượng hiện tại, trụ hạng thành công đã là một kết quả tích cực.
Phóng viên: Như vậy, có thể xác định mục tiêu của SLNA mùa giải năm nay là trụ hạng thành công?
Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn: Đúng vậy, thực tế chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn. Dù hiện nay có nhà tài trợ mới, cùng sự quan tâm, đồng hành của UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, nguồn lực tài chính của đội vẫn chưa đủ để cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng.
Muốn có cầu thủ chất lượng cao thì phải bỏ ra khoản kinh phí tương xứng. Với điều kiện hiện tại, chúng tôi chưa đủ tiềm lực để đưa về những cầu thủ như vậy. Vì thế, mục tiêu phải được đặt phù hợp với thực lực của đội bóng.
![]() |
| Sở hữu đa phần là lực lượng trẻ sẽ mang đến nhiều thách thức cho SLNA trong mùa giải mới. Ảnh: Đức Anh |
Phóng viên: Trước khi bước vào mùa giải mới, ông muốn gửi gắm điều gì tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhà tài trợ và đặc biệt là người hâm mộ luôn dành nhiều tình cảm cho Sông Lam Nghệ An?
Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn: Tôi muốn gửi lời tới lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, đặc biệt là người hâm mộ rằng, hãy luôn đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ và khát vọng của Sông Lam Nghệ An.
Đội bóng đã trải qua rất nhiều thăng trầm nhưng tinh thần của Sông Lam Nghệ An vẫn luôn được giữ gìn. Tôi cùng các cầu thủ xin hứa mỗi khi ra sân sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất. Kể cả khi chỉ còn một tia hy vọng nhỏ, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình.
Mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành, chia sẻ và cảm nhận những gì đội bóng đang trải qua. Sự ủng hộ của người hâm mộ sẽ là động lực rất lớn đối với chúng tôi.
Phóng viên: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin