Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

“Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

11:12, 17/12/2019
Sáng nay (17/12), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham gia hội nghị, tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề. Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đ/c Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.

Do vậy việc nghiên cứu học tập chuyên đề  là rất cần thiết. Góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường khu vực, quốc tế hòa bình ổn định để phát triển bền vững. Đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. 

Để việc học tập chuyên đề đạt kết quả thiết thực, Tỉnh ủy Nghê An cũng đã ban hành kế hoạch số 220 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục đích giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được nộ dung cơ bản của chuyên đề, tổ chức làm tốt công tác tư tưởng tuyên truyền rội rãi trong cán bộ đảng viên, viên chức và  nhân dân . Xây dựng nhiều gương điển hình, mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Sau khi học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ Đảng viên, công chức viên chức bám sát với tình hình thực tiễn công việc được giao, tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng nhiêm vụ “làm theo” có tính thực thi hiệu quả.

Trần Lịch – Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm