Thời sự - Chính trị

Tổ chức thành công các đại hội Đảng bộ cơ sở

10:54, 21/05/2020
Trong 2 ngày 20-21/5, nhiều Đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

*Ngày 20- 21/5, Đảng bộ Tiểu đoàn 16 tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Thượng tá Nguyễn Nguyễn Văn An - Phó Chính ủy Sư đoàn dự và phát biểu chỉ đạo. 

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tiểu đoàn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, nghị quyết, chỉ thị các cấp, tổ chức huấn đúng đủ nội dung theo quy định, đầu tư hơn 1000 ngày công, tu sửa, củng cố lượt thao trường huấn luyện, vật chất, học cụ huấn luyện, làm mới hơn 4.500 vụ chất, bia bảng vật chất các loại, trị giá 250. 000. 000 đồng, làm được 75 mô hình sáng kiến, cải tiến tổng trị giá hơn 100.000.000 đồng nhằm nghiên cứu sáng kiến, cải tiên. Kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có 86,5% khá, giỏi (30,3% giỏi) tăng 0,25% so với nhiệm kỳ trước; năm 2017, 2018, 2019 Tiểu đoàn đạt đơn vị Quyết thắng và đơn vị huấn luyện giỏi. 

Các đại biểu tham qua khu trưng bày sáng kiến chào mừng Đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, quyết thắng”các ý kiến phát biểu thảo luận văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XII, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn nhiệm kỳ 2015- 2020, đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tiểu đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Nguyễn Văn An - Phó Chính ủy Sư đoàn chúc mừng Ban chấp hành mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ Sư đoàn.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 5 đồng chí đại biểu đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng phiếu bầu đạt kết quả cao. 

Hữu Tân

*Nghĩa Lạc là xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 98%. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã đã đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi từng bước phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Về CSHT tiếp tục được đầu tư xây dựng, trong nhiệm kỳ xã đã huy động được 720 triệu đồng xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ, làm sân khấu, sân vận động xã, nâng cấp đập làng Mồn, đập Tân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,5 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 24,68% năm 2015 xuống còn 7,6 trong năm 2020.  CSHT tiếp tục được đầu tư xây dựng, trong nhiệm kỳ xã đã huy động được 720 triệu đồng xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ, làm sân khấu, sân vận động UBND xã, nâng cấp đập làng Mồn, đập Tân. Từ năm 2017- đến nay nhân dân đã đóng góp ngày công , tài sản ước tính khoảng 8,4 tỷ đồng, làm được 2,5km đường bê tông, diện mạo nông thôn có sự thay đổi rõ nét. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người dân được đảm bảo; Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác quản lý đất đai, tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường cơ bản được kiểm soát và quản lý chặt chẽ.

Các tổ chức đoàn thể chúc mừng đại hội.

Điểm mạnh trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ qua là đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, có chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước góp phần giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn. Đại hội cũng đã dành thời gian phân tích những ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, và đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 5-6%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025, đạt 33,1 triệu đồng/người/năm; hằng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn hành tốt nhiệm vụ.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã Nghĩa Lạc, lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Minh Thái

*Trong 2 ngày 20, 21/5, Đảng bộ xã Hưng Phúc (Hưng Nguyên) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hưng Phúc đã tích cực phấn đấu đạt nhiều kết quả trên các mặt: Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 8,45%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Hàng năm Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở luôn được xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; có 87,2% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt đó là tỷ lệ sinh con thứ 3 và chỉ tiêu kết nạp đảng viên chưa đạt mục tiêu đại hội đề ra. 

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội cũng thảo luận bàn giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới: Tổng giá trị sản sản xuất phấn đấu 162,196 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025, đạt 8,5- 9,5%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Tổng vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021-2025 là 168,9 tỷ đồng, tăng 24% so thời kỳ 2016- 2020; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 60 triệu đồng. T Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Hệ thống chính trị vững mạnh; phấn đấu đưa Hưng Phúc trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Các Đại biểu quyết Nghị quyết đại hội.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Hưng Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                Hà Huệ - Thanh Tâm

*Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tường Sơn (Anh Sơn) đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên tất các lĩnh vực. 33/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2015-2020 đạt 10,15% đến 11,4%.

Toàn cảnh đại hội.

Tổng giá trị sản xuất cả nhiệm kỳ đạt 1849 tỷ đồng; thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 40 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách vượt 16,3% Nghị quyết ĐH. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,38%, giảm 8,02% so với đầu nhiệm kỳ. thực hiện tốt công tác chính sách xã hội; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững. Cấp ủy, chính quyền quan tâm, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM; đã huy động được hơn 87 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 23,8 tỷ đồng. Năm 2018, xã Tường Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM. 

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ.

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; các tổ chức trong hệ thống chính trị, xã hội  luôn được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, được 33 đảng viên mới. 

BCH khóa mới ra mắt đại hội.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tường Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Hồng được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Tường Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoài Chung

*Nhiệm kỳ qua Đảng ủy Tiểu đoàn 24 Quân y  đã lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Các đại biểu về dự Đại hội.

Thường xuyên làm tốt giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện phong trào quân y “5 tốt”, “chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”. Duy trì nghiêm túc nền nếp khám, chữa bệnh đúng tuyến, kịp thời; chất lượng điều trị được nâng lên, an toàn tuyệt đối, năng lực làm chủ các trang thiết bị mới tốt; kết hợp tốt giữa y học hiện đại với y học cổ truyền; thủ tục hành chính nhanh gọn; y đức thầy thuốc được phát huy chất lượng điều trị cho các đối tượng tại bệnh xá từng bước được nâng lên cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Cán bộ, nhân viên Quân Y đơn vị làm tốt công tác phòng chống Covy- 19.

Trong nhiệm kỳ có 158 cá nhân, 25 tập thể được khen thưởng các hình thức, trong đó Tiểu đoàn 3 năm liên tục (2017-2019) được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 4 lần được nhận bằng khen của Quân khu, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc Phòng.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tiểu đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành.
Lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 8 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đồng chí đại biểu dự khuyết, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng phiếu bầu đạt kết quả cao. 

 Huyền Quang

*Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy quân sự huyện Tân Kỳ đã tích cực chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh tại địa phương. Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, công sự trận địa và thao trường huấn luyện; tham mưu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp đảm bảo số lượng, chất lượng. Đến nay toàn huyện có 36 đơn vị dân quân tự vệ với hơn 1.200 đồng chí. Tổ chức tốt việc tuyển gọi thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu 100%.

 

Bên cạnh đó thực hiện bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho gần 10.000 lượt người. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Phối hợp tham mưu thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội như tặng quà cho người có công với Cách mạng, thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức huy động gần 60 ngàn ngày công tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và  xây dựng các công trình KT-XH tại địa phương.

Các đ/c Chủ tịch đoàn.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương ghi nhận những thành tích mà ban chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ đã đạt được. Đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ tới tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh, duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, làm tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên và tuyển gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, xây dựng các phương án diến tập sẵn sàng chiến đấu. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu 5 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ra mắt BCH Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bông Mai
 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện