Thời sự - Chính trị

Các cơ quan báo chí đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An

13:35, 11/01/2021
Phát biểu tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, do UBND tỉnh tổ chức sáng nay (11/1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị: Các cơ quan báo chí cùng đồng hành với tỉnh. Tỉnh sẽ ghi nhận và khắc phục những vấn đề báo chí nêu.

Sáng nay (11/1), UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đồng chủ trì buổi họp báo.

Quan tâm đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đại diện cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi với lãnh đạo UBND tỉnh: Nghệ An sẽ chọn mũi nhọn nào, cây con gì để đột phá và đạt được chỉ tiêu đưa ra trong năm 2021, đặc biệt đối với khu vực miền núi?

Đại diện cơ quan báo chí đặt câu hỏi.
Đại diện cơ quan báo chí đặt câu hỏi.

Bên cạnh đó, công tác quản lý phương tiện vận tải khách, tiến độ điều tra các vụ án, quản lý đất đai, cải tạo vỉa hè làm bãi giữ xe tại TP Vinh, thi công hệ thông cấp nước vi phạm hành lang ATGT; giá nước thô, nước sạch chưa phù hợp, xây dựng công trình không phép, quản lý bảo vệ rừng... cũng được nêu lên tại buổi họp báo.

Giám đốc Sở NN&PTTN Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại buổi họp báo.
Giám đốc Sở NN&PTTN Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại buổi họp báo.

Trước những câu hỏi của các nhà báo, đại diện lãnh đạo của các Sở NN&PTNT, Giao thông Vận tải, Xây dựng, UBND TP Vinh, Công an tỉnh...  đã giải đáp, trả lời những vấn đề  báo chí quan tâm.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hoàng Phú Hiền trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An đưa ra mục tiêu phấn đấu với mức tăng trưởng GRDP đạt 7,5-8,5%, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 48-49 triệu đồng/người/năm. Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh; Đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong trạng thái bình thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận tại buổi họp báo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm tỉnh Nghệ An đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, đó là vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, tổng sản phẩm GRDP năm 2020 toàn tỉnh tăng 4,45%; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tăng 14,11% so với dự toán đầu năm. Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại của tỉnh có chiều sâu, môi trường đầu tư, kinh doanh được tập trung cải thiện. 

Đáng chú ý, trong năm 2020, tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, gắn với xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025; Đồng thời thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy các cấp, cũng như quản lý chặt chẽ biên chế công chức. Đối với công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, triển khai dịch vụ công trực tuyến..., đều là những lĩnh vực nổi bật của tỉnh Nghệ An so với các tỉnh, thành trong cả nước năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí cùng đồng hành với tỉnh. Tỉnh sẽ ghi nhận và khắc phục những vấn đề báo chí nêu./.

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện