Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Kỳ Sơn phát động trồng “Vườn cây nhớ ơn Bác Hồ”

15:56, 15/05/2020
Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, 19/5/1890 – 19/5/2020 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 15/5, tại bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức lễ phát động trồng cây hoa Ban trắng. Một trong những loài hoa mọc tự nhiên ở các cánh rừng dọc tuyến biên giới Việt- Lào.
Toàn cảnh buổi lễ phát động trồng Vườn hoa ban nhớ ơn Bác Hồ.

Tại lễ phát động, hơn 70 tình nguyện viên là đại diện cấp ủy chính quyền huyện Kỳ Sơn, chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, lực lượng biên phòng, các cơ quan ban ngành, trường học và đông đảo bà con nhân dân xã biên giới Nậm Cắn, đã tổ chức trồng trên 100 cây hoa ban.

Hoa ban trắng là giống cây mọc rải rác trong các cánh rừng tự nhiên, được người dân tìm về trồng.

Dự kiến sau lễ phát động, huyện Kỳ Sơn tiếp tục huy động nhân lực trồng thêm hàng nghìn cây hoa ban trắng trên diện tích gần 5ha tại khu vực bản Khánh Thành và dọc hai bên quốc lộ 7A đoạn đi qua địa bàn xã Nậm Cắn.

Tại lễ phát động 70 tình nguyện viên đã trồng được gần 100 cây hoa ban.

Đây sẽ là điạ điểm du lịch trong tuyến du lịch của huyện vùng cao Kỳ Sơn. Cũng sẽ là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa – chính trị - kinh tế - ngoại giao của huyện Kỳ Sơn trong thời gia tới.

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện