Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn: Xác định động cơ học tập đúng đắn, gắn lý luận chính trị với hoạt động thực tiễn công tác

18:38, 29/09/2019
Chiều 29/9, phát biểu tại lễ khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2021 tại Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn lưu ý các học viên phải xác định cho mình động cơ, thái độ học tập đúng đắn; trang bị những kiến thức lý luận chính trị cơ bản, gắn với nâng cao năng lực, kỹ năng công tác; vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2021. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.
Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Trong thời gian 18 tháng, 180 học viên của 2 lớp sẽ được học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; những kiến thức về chính trị, kinh kế, an ninh - quốc phòng, tôn giáo và tín ngưỡng…

Toàn cảnh lễ khai giảng.
Toàn cảnh lễ khai giảng.

Với phương pháp dạy và học mới, theo hướng tự học, tự nghiên cứu sẽ giúp các học viên củng cố lập trường cách mạng, nâng cao năng lực tư duy; phương pháp lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An luôn dành sự quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ khai giảng.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ khai giảng.

Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí yêu cầu mỗi đồng chí học viên phải xác định cho mình động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tham gia học tập đầy đủ, cố gắng trang bị những kiến thức lý luận chính trị cơ bản, gắn với nâng cao năng lực, kỹ năng công tác; Đồng thời, phải vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Hiếu – Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm