Tin tức - Sự kiện

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

15:08, 22/10/2021
Sáng 22/10, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đức Pháp chủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đức Pháp chủ.
Phái đoàn do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn tưởng niệm Đức Pháp chủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, viếng giác linh Đức Pháp chủ.

Cùng đi có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQVN, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND TP Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.
Phái đoàn do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn tưởng niệm Đức Pháp chủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ nỗi mất mát to lớn này với Giáo hội, tăng, ni và Phật tử. “Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bậc cao tăng, thạch trụ, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng luôn gương mẫu, chỉ dẫn và định hướng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt phương châm ‘Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội’. Cuộc đời Hòa thượng là minh chứng sinh động cho những giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo trong đời sống xã hội. Với những cống hiến to lớn cho đất nước, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác”, Chủ tịch nước ghi trong sổ tang.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng tưởng nhớ Đức Pháp chủ bằng những dòng ghi sổ tang: “Cuộc đời tu hành của Hoà thượng là tấm gương sáng về sự tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời. Là một chức sắc Phật giáo Hoà thượng đã gánh trọng trách Pháp chủ GHPGVN. Là một công dân Hoà thượng luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo tăng, ni, Phật tử gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Ở cương vị nào, Hoà thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự gắn kết giữa đạo pháp và dân tộc. Hoà thượng ra đi là một tổn thất lớn cho GHPGVN, tăng, ni tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước cho xã hội và đất nước”...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi sổ tang tại Tổ đình Viên Minh.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi sổ tang tại Tổ đình Viên Minh.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch vào lúc 03h22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Lễ viếng Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ diễn ra từ sáng 22/10 tới hết ngày 23/10. Lễ truy điệu Đức Pháp chủ diễn ra 9h sáng 24/10 tại tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ về cõi là nỗi mất mát to lớn của Giáo hội.
Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ về cõi là nỗi mất mát to lớn của Giáo hội.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Nguyên Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội); Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện chủ Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội được suy tôn là Đệ tam Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kim quan của Đức Pháp chủ đặt tại tổ đình Viên Minh .
Kim quan của Đức Pháp chủ đặt tại tổ đình Viên Minh .

Sinh ra trong gia đình có truyền thống thâm tín Phật pháp, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được song thân cho lên chùa từ năm lên 9 tuổi, sau đó trải qua quá trình tu học, thụ các giới pháp ở khắp các sơn môn, tổ đình lớn. Từ năm 1957, ngài trở về thờ Phật tại tổ đình Viên Minh, chính thức trở thành trụ trì đời thứ ba của tổ đình Viên Minh từ năm 1961. Từ năm 1987 đến nay, Hòa thượng giữ nhiều chức vụ trong Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh việc đảm nhiệm các chức vụ của Giáo hội, Hòa thượng có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đoàn kết dân tộc từ phong trào bình dân học vụ, xây dựng hợp tác xã. Bên cạnh các công trình biên soạn, dịch thuật và trước tác về Phật học, ngài còn sáng tác nhiều bài thơ Đường luật.

Lễ tang Đức Pháp chủ diễn ra tại tổ đình Viên Minh. 
Lễ tang Đức Pháp chủ diễn ra tại tổ đình Viên Minh. 

Đức Pháp chủ từng được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bằng tuyên dương công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện