Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bảo tàng Nghệ An trưng bày “Gốm sứ truyền thống Việt Nam tại Nghệ An” nhân kỷ niệm ngày thành lập

10:58, 19/12/2019
Sáng nay (19/12), Bảo tàng Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và khánh thành khu trưng bày “Gốm sứ truyền thống Việt Nam tại Nghệ An”.

Được thành lập năm 1979, 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức của Bảo tàng Nghệ An đã đi khắp mọi vùng quê trong tỉnh để sưu tầm hiện vật, tổ chức trưng bày lưu động. Đến nay, bảo tàng đang lưu giữ hơn 31.000 đơn vị tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu, hàng chục bộ sưu tầm hiện vật quý hiếm, 3 bảo vật quốc gia được nhà nước công nhận.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hồ Mậu Thanh trao tặng bức trướng của UBND tỉnh nhân kịp kỷ niệm 40 năm thành lập Bảo tàng Nghệ An.
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hồ Mậu Thanh trao tặng bức trướng của UBND tỉnh nhân kịp kỷ niệm 40 năm thành lập Bảo tàng Nghệ An.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bảo tàng bức trướng và tặng bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sưu tầm, bảo tồn, lưu giữ các hiện vật; Tặng thưởng cho các cá nhân hiến cổ vật và có nhiều hiện vật trưng bày tại bảo tàng. 

Tặng bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sưu tầm, bảo tồn, lưu giữ các hiện vật

Cũng nhân dịp này, Bảo tàng Nghệ An khánh thành khu trưng bày nội thất, cắt băng chuyên đề “Gốm sứ truyền thống Việt Nam tại Nghệ An” và bắt đầu mở cửa đón khách tham quan.

Trưng bày chuyên đề “Gốm sứ truyền thống Việt Nam tại Nghệ An” nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Bảo tàng Nghệ An.
Đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu về gốm sứ truyền thống.
Đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu về gốm sứ truyền thống.

 

Mai Hương – Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm