Thế giới

10 thành phố giàu nhất thế giới năm 2023

14:15, 26/04/2023
Với 340.000 triệu phú và 58 tỷ phú, New York đứng đầu danh sách thành phố giàu nhất thế giới 2023 theo báo cáo của Henley & Partners.

Henley & Partners - công ty tư vấn di cư đầu tư có trụ sở tại London (Anh), vừa công bố bảng xếp hạng các thành phố giàu nhất thế giới năm 2023. Báo cáo của Henley & Partners được thực hiện bằng cách theo dõi thói quen chi tiêu của hơn 150.000 cá nhân có thu nhập ròng cao (HNWI) tại 97 thành phố trên khắp thế giới. Những cá nhân này thường là nhà sáng lập, chủ tịch hoặc giám đốc điều hành công ty.

Trong đó, thành phố New York của Mỹ đứng đầu danh sách với 340.000 triệu phú và 58 tỷ phú. (Ảnh: Travel + Leisure)
Đứng vị trí thứ hai là Tokyo (Nhật Bản) với 290.300 triệu phú và 14 tỷ phú. Theo Henley & Partners, Tokyo có số lượng tỷ phú tương đối thấp so với các thành phố khác trong danh sách top 10. Điều này cho thấy sự giàu có được phân bổ tương đối đồng đều ở thành phố trên với tầng lớp trung lưu và triệu phú cấp thấp. (Ảnh: The World Economic Forum)
Khu vực Vịnh San Francisco của Mỹ đứng thứ ba trong danh sách nhờ vào các chuyên viên công nghệ được trả lương cao ở thung lũng Silicon. Vịnh San Francisco có 285.000 triệu phú và 63 tỷ phú. (Ảnh: Getty)
Thủ đô London (Anh) đứng vị trí thứ tư với 258.000 triệu phú và 36 tỷ phú. (Ảnh: Secret London)
Với 240.100 triệu phú và 27 tỷ phú, thành phố Singapore (Singapore) xếp vị trí thứ năm. (Ảnh: iStock)
Thành phố Los Angeles (Mỹ) có 205.400 triệu phú và 42 tỷ phú, đứng vị trí thứ sáu trong danh sách. (Ảnh: Viator)
Hong Kong, Bắc Kinh, Thượng Hải (đều thuộc Trung Quốc) lần lượt xếp thứ bảy, tám, chín. Trong đó, Hong Kong có 129.500 triệu phú, 32 tỷ phú; Bắc Kinh có 128.200 triệu phú, 43 tỷ phú; Thượng Hải có 127.200 triệu phú, 40 tỷ phú. (Ảnh: iStock)
Thành phố Sydney của Australia xếp vị trí số 10 với 126.900 triệu phú và 15 tỷ phú. New World Health dự đoán Sydney sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai bởi Sydney có một số khu dân cư ngoại ô sang trọng nhất thế giới, bao gồm Bellevue Hill, Darling Point, Mosman, Point Piper và Vaucluse. (Ảnh: Getty)
Tài sản của Sydney tăng mạnh trong 20 năm qua. Thành phố này đang nhanh chóng trở thành một trong những thành phố giàu có nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. New World Health dự báo, thành phố Sydney có thể sẽ lọt vào top 5 thành phố giàu có nhất toàn cầu vào năm 2040. (Ảnh: Time out)

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện