Thế giới

Lưu lượng người về quê ăn Tết năm 2024 tại Trung Quốc lớn chưa từng có

10:47, 28/01/2024
Theo Tân Hoa xã, người dân Trung Quốc đã bắt đầu kỳ "Xuân vận" nhộn nhịp nhất hằng năm. Theo dự báo, năm nay nước này sẽ chứng kiến khoảng 9 tỷ lượt người về quê đón Tết Nguyên đán, là một con số kỷ lục.
Nhà ga Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đông nghịt khách trong ngày 26-1 vừa qua.

Trong số này, khoảng 80% tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân, cũng là tỷ lệ cao chưa từng có. Phần còn lại di chuyển bằng đường sắt, đường hàng không và đường thủy. Tổng cộng sẽ có 480 triệu chuyến đi được thực hiện trên toàn quốc trong thời gian 40 ngày quanh đợt nghỉ Tết Nguyên đán, tăng 38% so với năm 2023 và tăng 17% so với mức ghi nhận năm 2019, trước khi bùng phát Covid-19. Chỉ riêng trong ngày 26-1, ngày đầu của kỳ "Xuân vận" đã có khoảng 11 triệu lượt đi lại bằng tàu.

Cùng ngày, cơ quan Quản lý hàng không Trung Quốc dự kiến, số lượt hành khách trong đợt "Xuân vận" năm nay sẽ tăng lên 80 triệu lượt, cao hơn 9,8% so với năm 2019. Riêng hai sân bay chính tại thủ đô Bắc Kinh có thể ghi nhận kỷ lục 76.000 chuyến cất cánh và hạ cánh trong giai đoạn này, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới chức hàng không dân dụng Trung Quốc đã bố trí thêm hơn 2.500 chuyến bay quốc tế tới các điểm đến châu Á, trong đó có khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Truyền thông Trung Quốc nhận định, Tết Nguyên đán tại Trung Quốc năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 17-2 dài hơn một ngày so với các năm trước sẽ gây thêm áp lực lên hệ thống giao thông của quốc gia, khi nhu cầu đoàn tụ gia đình bị dồn nén cùng với nhu cầu đi lại tăng vọt.

Theo Báo Hà Nội mới

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện