Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đô Lương: Bắc Sơn kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

09:37, 26/04/2011
Hôm qua (25/4), xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống cách mạng (25/4/1931 - 25/4/2011).

 

Băc Sơn, Đô Lương là vùng đất truyền thống cách mạng. Tháng 8/1931, chi bộ đảng Bạch Linh được thành lập ở đây. Chi bộ đã tuyên truyền vận động nhân dân tập hợp cách mạng, dựng cờ khởi nghĩa, cùng với cả tỉnh tạo nên cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Đây là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

 

Ngày 21/4/1930, nhân dân và lực lượng cách mạng ở làng Lương Sơn đã vùng lên tiêu diệt thực dân phong kiến, phong trào bị đàn áp dã man trong biển máu. Ngày 25 - 28/4/1931, thực dân Pháp đã đưa 200 lính về bao vây toàn bộ làng Lương Sơn. Chúng lần lượt bắt tất cả các người bị tình nghi ra trước đình Lương Sơn tra tấn dã man. Không khuất phục trước họng súng kẻ thù, 7 chiến sỹ cách mạng trung kiên gồm: Bùi Thế Nhuận, Bùi Thế Thúc, Võ Văn Thởn, Đặng Duy Liên, Hoàng Bá Biền, Hoàng Bá Bèn, Bùi Văn Nành đã anh dũng hy sinh để bảo vệ bí mật tuyệt đối các cơ sở cách mạng của Đảng. Máu của các chiến sỹ cách mạng đổ xuống đã tô thắm thêm màu cờ đất nước, tô thắm thêm truyền thống cách mạng anh hùng, là niềm tự hào của Làng Lương Sơn và nhân dân Bắc Sơn. Ngày 25/4/1931 đã trở thành ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Bắc Sơn.

 

Phát huy truyền thống cách mạng, ngày 28/4/1931, nhân dân xã Bắc Sơn đã vùng lên dành chính quyền từ tay của bọn thực dân phong kiến. Trong suốt những năm tháng chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, trải qua 19 kỳ đại hội, đến nay, Đảng bộ Bắc Sơn ngày càng lớn mạnh. Bắc Sơn, là một trong những địa chỉ đỏ cách mạng của Nghệ An.

 

(Ngọc Phương)