Cần làm rõ nguyên nhân gây ngập lụt và có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng ảnh hưởng
Cần phải làm rõ nguyên nhân gây ngập lụt và có chính sách hỗ trợ kịp thời cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng, tiến hành rà soát lại quy trình vận hành liên hồ chứa - đó là kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tại buổi làm việc với các nhà máy thủy điện tại huyện Tương Dương và Con Cuông vào hôm nay (3/9).
Trong 2 ngày 30 và 31/8, mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về kèm theo đó là việc xả lũ trên địa bàn huyện Tương Dương đã làm ảnh hưởng hơn 260 ngôi nhà, trong đó 10 nhà bị sập, 13 nhà bị cuối trôi, 23 nhà phải di dời khẩn cấp, trên 170 nhà bị ngập, 45 nhà bị sạt lở và hư hỏng.
Đoạn đường 7 qua xã Tam Quang, huyện Tương Dương bị ngập nước nên phương tiện và người không thể qua lại trong đợt mưa lũ. |
Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập sâu; cầu treo dân sinh bị hư hỏng; 3 điểm trường, trụ sở làm việc của UBND xã và nhiều công trình phúc lợi bị ngập trên 1m và nhiều ha lúa, hoa màu bị ngập, nhiều lồng cá, gia cầm bị cuốn trôi.
Nhiều nhà dân bị nước lũ dâng ngập sâu đến 5 mét. |
Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tương Dương yêu cầu các sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện Khe Bố, thủy điện bản Vẽ làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc xả lũ, vận hành liên hồ, cắm lại mốc ngập lũ của các lòng hồ đã đúng quy trình, thời gian hay chưa để có phương án phòng tránh thiệt hại cũng như đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ lưu. Huyện Tương Dương cũng mong muốn có những chính sách hỗ trợ, bồi thường cho nhân dân, bởi bà con bị thiệt hại quá nặng nề do lũ thượng nguồn và thủy điện xã lũ nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn.
Toàn cảnh buổi làm việc. |
Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị: các sở ban ngành, các nhà máy thủy điện cần làm rõ nguyên nhân gây ngập lụt và có chính sách hỗ trở kịp thời cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng; Huyện Tương Dương cần có văn bản, tờ trình di dời khẩn cấp 34 hộ dân đến nơi an toàn. Đồng thời, đề nghị đài khí tượng thủy văn xây dựng bản đồ cho vùng hạ du và các nhà máy thủy điện khi có mưa bão thì cần có kế hoạch cắt giảm và xả lũ cho vùng hạ du phù hợp với lưu lượng nước về hồ chứa; nhằm giảm thiểu thiệt hại do xả lũ gây ra và đảm bảo an toàn đến tính mạng cho nhân dân vùng hạ du.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà máy thủy điện cần làm rõ nguyên nhân gây ngập lụt và có chính sách hỗ trở kịp thời cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng. |
Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tiếp tục có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Con Cuông và thủy điện Chi Khê để nắm bắt tình hình thiệt hại sau lũ lụt, cũng như tác động việc xả lũ của các hồ thủy điện gây ảnh hưởng đến ngập lụt.
Con Cuông nhiều nhà dân ngập chìm trong biển nước. |
Từ ngày 30/8 -1/9 việc xả lũ của các nhà máy thuỷ điện xây dựng tại thượng nguồn sông Lam đã làm sạt lở đất dọc 2 bên bờ sông Lam đi qua địa bàn huyện Con Cuông; làm vùi lấp, ngập úng diện tích đất nông nghiệp của người dân, ngập lụt các khu dân cư. Trong đó, có 203 nhà dân bị ngập và 96 nhà phải di dời; Trường THCS nội trú Con Cuông và Trường Tiểu học Bồng Khê bị ngập lụt, hư hỏng nhiều trang thiết bị đồ dùng dạy học của nhà trường; Sạt lở đất ở mố cầu treo Chôm Lôm với 10000m3. Tổng giá trị thiệt hại 15,2 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì buổi làm việc tại huyện Con Cuông. |
Con Cuông đang tiến hành tu sửa, khắc phục cấp bách cầu treo Chôm Lôm cho nhân dân đi lại. |