Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hen phế quản: Chủ động kiểm soát bệnh của mình

14:21, 30/05/2011
Bệnh hen hiện đang gia tăng mạnh trên toàn cầu, đặc biệt là các nước Ðông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ðối tượng mắc nhiều nhất là trẻ em. 85% các trường hợp tử vong vì bệnh hen có thể phòng tránh được, tuy nhiên cho đến nay, chỉ mới có 5% bệnh nhân hen được kiểm soát căn bệnh này. Ða số bệnh nhân thiếu kiến thức về bệnh hen, không có điều trị dự phòng lâu dài.

 

Điều trị dự phòng là chủ yếu

 

Tổ chức Dị ứng thế giới kiến nghị, hen là bệnh nguy hiểm phải điều trị lâu dài, trong đó biện pháp điều trị dự phòng bằng corticoid khí dung là chủ yếu. Đối với tất cả các trường hợp hen chưa được kiểm soát thì cần có sự phối hợp giữa một thuốc kháng viêm và một thuốc giãn phế quản kéo dài, phác đồ này phù hợp với cơ chế bệnh sinh trong hen là viêm và co thắt phế quản. Nếu áp dụng tốt theo hướng dẫn thì mỗi bệnh nhân hoàn toàn có thể kiểm soát được bệnh hen của mình.

 

Để kiểm soát tốt bệnh hen phế quản, trước tiên người bệnh cần tránh và hạn chế tiếp xúc với các yếu tố gây kích phát cơn hen như: dị nguyên (lông, chất thải của các vật nuôi, gián và nấm mốc, phấn hoa, khói bụi), hóa chất và một số thuốc;  bỏ hút thuốc, tránh khói thuốc, giảm hoặc tránh ô nhiễm nghề nghiệp, tránh dùng các thức ăn hoặc thuốc gây dị ứng; phòng tránh và điều trị triệt để các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp…

 

 Chăm sóc bệnh nhân hen phế quản

 

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng

 

Hen phế quản là bệnh mạn tính thường gặp nhất. Tỷ lệ lưu hành ngày càng gia tăng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh và là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hen là nguyên nhân chủ yếu khiến người bệnh phải đến khám và điều trị nhiều lần ở các cơ sở y tế. Trong khi đó nếu hiểu biết và thực hiện theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được bệnh của mình. Tuy nhiên theo thống kê hiện nay, riêng tại Hà Nội, tỷ lệ này là 6%, thế nhưng có tới 78% người dân khi được hỏi lại không hề biết hen có thể kiểm soát được. Đáng nói hơn, có 55% thầy thuốc, bác sĩ, nhất là ở tuyến cơ sở cũng thiếu kiến thức về căn bệnh này, không biết hen được quản lý, theo dõi thế nào… dẫn đến chẩn đoán nhầm hoặc bỏ sót bệnh. Nhiều thầy thuốc và bệnh nhân chỉ chú trọng điều trị cơn hen (khi tái phát hoặc khởi phát) chứ chưa chú ý tới điều trị và kiểm soát bệnh hen.

 

Vì vậy việc kiểm soát hen cần phải đưa ra cộng đồng, phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhận thức về bệnh hen cho người bệnh cũng như người thân trong gia đình có người bị bệnh hen, nâng cao kiến thức về điều trị bệnh hen cho các thầy thuốc, điều dưỡng tại các cơ sở y tế, nhất là y tế cơ sở tuyến tỉnh, huyện, xã…

 

(Theo SK&ĐS)