Thế giới

Vỡ thuỷ cung khổng lồ chứa 1.500 con cá, 2 người bị thương

08:11, 18/12/2022
Ngày 16/12, một bể nước cao 14m chứa khoảng 1.500 con cá bỗng nhiên nổ tung, khiến ít nhất 2 người bị thương và đẩy một lượng nước lớn tràn ra đường phố thủ đô Berlin, Đức.
Các dịch vụ khẩn cấp làm việc trên đường phố sau khi nước đổ lên đường sau vụ rò rỉ thủy cung AquaDom ở trung tâm Berlin.
Các dịch vụ khẩn cấp làm việc trên đường phố sau khi nước đổ lên đường sau vụ rò rỉ thủy cung AquaDom ở trung tâm Berlin.

Thuỷ cung AquaDom nằm ở tiền sảnh của khách sạn Radisson Collection, thuộc khu phức hợp giải trí và kinh doanh DomAquarée. Lực lượng cứu hộ buộc phải chặn một đoạn trên con phố lớn.

Cảnh sát Berlin cho biết, ngoài thiệt hại về các loài thủy sinh, 2 người đã bị thương do mảnh kính vỡ.

100 lính cứu hộ đã được điều đến hiện trường. Nguyên nhân sự việc chưa được làm rõ.

Thị trưởng Berlin Franziska Giffey cho biết trên Twitter rằng, khoảng 1 triệu lít nước đã bị tràn ra sau sự cố.

Thủy cung AquaDom trước khi xảy ra sự cố.
Thủy cung AquaDom trước khi xảy ra sự cố.

Video được khách lưu trú tại khách sạn chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thuỷ cung bị hư hỏng nghiêm trọng, kính, mảnh vỡ và cá chết phủ đầy sàn nhà.

Radisson Hotels thông báo trên trang web của họ rằng khách được di dời và khách sạn sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Theo trang web của khu phức hợp DomAquarée, AquaDom là thủy cung hình trụ độc lập lớn nhất thế giới, bên trong có một thang máy vách trong suốt để phục vụ khách tham quan. Đơn vị vận hành cho biết thủy cung được nâng cấp lần gần đây nhất vào năm 2020.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện