Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bất cập phòng chống cháy nổ tại các điểm tập kết thu mua phế liệu

14:44, 05/04/2018

Hiện nay, nhiều cơ sở tập kết thu mua phế liệu được hình thành và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc tập kết, bảo quản phế liệu không có quy hoạch, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và cháy nổ rất cao, nhất là trong mùa nắng nóng.

Giữa tháng 3 vừa qua, tại cơ sở thu mua phế liệu thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đông Anh ở Khu công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ, huyện Diễn Châu đã xảy ra vụ cháy. Tuy không có thiệt hại về người nhưng tài sản ước tính hàng tỷ đồng đã bị thiêu rụi. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu xảy ra hỏa hoạn tại các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn huyện.

a
Hiện trường vụ cháy tại cơ sở thu mua phế liệu thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đông Anh ở Khu công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ, huyện Diễn Châu hồi giữa tháng 3 vừa qua.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng phòng cảnh sát PC&CC số 4 cho biết: “Cơ sở thu mua các loại phế liệu đa dạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Cụ thể, trong quá trình thu mua, việc tập kết, hàn cắt thu gom phế liệu hay nấu ăn, thờ cúng trong xưởng đều có thể vô tình dẫn đến việc nguồn nhiệt bắt vào các vật dụng dễ cháy, gây hoả hoạn”.

Diễn Châu là huyện tập trung nhiều nhất các cơ sở thu mua phế liệu. Chỉ tính riêng tại khu công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ đã có hàng chục cơ sở hoạt động. Mỗi ngày, hàng trăm loại phế liệu được gom từ nhiều nơi tập kết về đây, trong đó có những loại có nguy cơ cháy nổ cao như phế liệu giấy, các loại bình chứa nhiêu liệu hóa lỏng, bình tích điện... Tuy nhiên, phần lớn các chủ cơ sở còn chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy.

a
Nhiều loại phế liệu có nguy cơ cháy nổ cao được tập kết tại các cơ sở thu mua phế liệu.

Trao đổi về vấn đề này, Trung úy Vũ Văn Việt - Phòng cảnh sát PC&CC số 4 cho biết thêm: “Hầu hết các cơ sở chưa đảm bảo quy định về PCCC. Cụ thể như bình chữa cháy chưa đảm bảo số lượng, chất lượng, thậm chí các cơ sở không trang bị. Bể nước không phục vụ chữa cháy mà chỉ phục vụ sinh hoạt cho gia đình”.

Bên cạnh việc thiếu trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh phế liệu, người lao động vì mưu sinh cũng đã bất chấp các quy định về phòng cháy chữa cháy. Hàng ngày, mối đe dọa về cháy nổ luôn tiềm ẩn với môi trường làm việc như thế này và việc hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh phế liệu vẫn đang là bài toán khó đối với các cơ quan chức năng và chính quyền.

a
Công nhân làm việc trong điều kiện lao động không đảm bảo.

Nó về những khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thu mua phế liệu, ông Kiều Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu cho biết: “Lượng hàng tồn dư tại các cơ sở thu mua phế liệu nhiều gây khó khăn cho công tác xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra”.

a
Các cơ sở tập kết phế liệu không khoa học, không chú trọng công tác PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng phòng cảnh sát PC&CC số 4 nói về các biện pháp giảm nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh phế liệu: “Kết cấu nhà xưởng phải đảm bảo theo yêu cầu, quy định PCCC; Phân loại vật liệu theo từng nhóm mức độ nguy hiểm cháy khác nhau, bố trí gọn gàng; Trang bị hệ thống PCCC đảm bảo theo đúng quy định”.

Các hộ dân cũng đã được yêu cầu ký cam kết không kinh doanh, vận chuyển các phế liệu có nguy cơ cháy nổ cao như vũ khí, vật liệu nổ. Tuy nhiên, việc giám sát gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của các lực lượng chức năng. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh phế liệu cần phải bắt đầu từ ý thức của người dân để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc do cháy nổ gây ra./.

Bùi Thọ - Sơn Hiếu