Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sớm triển khai kế hoạch ứng phó diễn biến bất thường của thời tiết

14:12, 16/03/2018

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do UBND tỉnh tổ chức, diễn ra sáng nay (16/3).

 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2017, trên địa bàn Nghệ An, thiên tai đã làm chết 21 người, mất tích 2 người, bị thương 15 người; 175 nhà ở bị sập, cuốn trôi và làm hư hỏng gần 58.000 ha diện tích nông nghiệp, thủy sản... Tổng ước tính thiệt hại gần 2.700 tỷ đồng.

a
Năm 2017, thiên tai gây thiệt hại gần 2.700 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu.

Ngoài ra, do thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, trên vùng biển đã xảy ra 35 vụ tai nạn, làm chết 5 người, mất tích 2 người, chìm 4 phương tiên, hư hỏng 17 phương tiện.  

Theo dự báo, năm 2018 thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến bất thường. Vì thế công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cần được triển khai thực hiện sớm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu kết luận tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng ghi nhận nỗ lực của các địa phương, các ngành và nhân dân trong triển khai phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trong năm 2017.

Đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai; Ứng phó với lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, vận hành an toàn hồ chứa; Giảm thiểu sạt lở khu vực ven sông, ven biển; Nâng cao năng lực ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ, úng ngập; Khẩn trương tu sửa các công trình bị thiệt hại do bão, lụt năm 2017 và các công trình ách yếu, phục vụ phòng chống thiên tai, đảm bảo hoàn thành trước 30/7/2018.

a
Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

a
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Thuý Vinh - Trường Ca