Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác xây dựng Đảng

19:06, 02/07/2018

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý các địa phương cần phải khắc phục những tồn tại trong việc kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chưa quyết liệt, quyết tâm cao trong công tác xây dựng Đảng.

Chiều nay (2/7), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Chủ trì hội nghị về phía điểm cầu Trung ương có các đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Đến nay, đã có 54/63 ban tổ chức cấp ủy trực thuộc tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ở các địa phương, đơn vị.

Nhiều địa phương đã ban hành văn bản chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc đề bạt, bổ nhiệm cấp phó; tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã phường, thị trấn cho đến hết năm 2018. 

a
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh cắt clip).

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng của các địa phương, đơn vị. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, đó là việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 (Khóa 12) vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; một số đơn vị, địa phương vẫn đang có tâm lý chờ đợi; Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ mới chậm; Công tác phát triển Đảng còn nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng lưu ý các địa phương cần phải khắc phục những tồn tại trong việc kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; chưa quyết liệt, chưa có quyết tâm cao trong thực hiện một số nhiệm vụ của ngành.

a
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh cắt clip).

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của ngành rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và thực hiện có hiệu quả. Trong đó, phải tích cực, chủ động hơn để cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng; Quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát nguyên tắc cơ bản nhưng cũng phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể; Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở đảng vững mạnh ở cấp xã, phường, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Quyết tâm trong thực hiện việc sắp xếp, tinh giản bộ máy nhưng phải nâng cao hiệu quả hoạt động và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức một cách phù hợp; Tiếp tục chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng theo hướng trong sáng, gương mẫu, tinh thông; Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Mai Hương – Cảnh Toàn