Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hội LHPN nhân ngày 8/3

16:55, 07/03/2016

Chiều nay, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Hồ Đức Phớc – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy;  Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Lậm – UV BTV – Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy ; Nguyễn văn Thông – UV BTV – Trưởng ban nội chính tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo  một số ban, ngành cấp tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và chúc mừng hội LHPN tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và chúc mừng hội LHPN tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  đánh giá cao vai trò cũng như những kết quả đạt được trong năm qua của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Với những nỗ lực không ngừng, đổi mới về nội dung và sáng tạo về hình thức hoạt động, các cấp hội ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong đời sống kinh tế - xã hội địa phương, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhiều phong trào, hoạt động ngày càng phát huy hiệu quả, tập hợp được tinh thần, sức mạnh đoàn kết chị em phụ nữ trong tỉnh như phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phụ nữ tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội phụ nữ các cấp đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị em phụ nữ cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực chủ động, sáng tạo, giúp chị em phụ nữ trong tỉnh khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo xây dựng nhiều mô hình, dự án giúp chị em xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, chăm lo đời sống tinh thần, quan tâm các chỉ tiêu bình đẳng giới, nâng cao vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội, đóng góp thiết thực cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2016 nói riêng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nói chung.

Thay mặt lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đồng chí Lê Thị Tám – Chủ tịch Hội cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với Hội và báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2016.

 (Hoài Thanh – Ngọc Mai)