Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

2 đối tượng buôn pháo lậu lĩnh án gần 10 năm tù

17:13, 30/01/2019
Sáng 30/1, tại hội trường xã Nghi Vạn (Nghi Lộc), Tòa án Nhân dân huyện Nghi Lộc đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với đối tượng Nguyễn Đức Tuấn, sinh năm 1988, (quê quán xã Nghi Diên, Nghi Lộc) và đối tượng Đinh Minh Tám, sinh năm 1988 (quê quán Quảng Bình).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Nghi Lộc, khoảng 19h ngày 22/11/2018, Tuấn đã gọi điện thoại để móc nối với Tám để buôn bán pháo kiếm lời. Đến 23h30 ngày 24/11/2018, Tám thuê xe của một người đàn ông không quen biết đưa 9 bao tải, trong đó có 135 cối pháo nổ từ tỉnh Quảng Bình ra Nghệ An.

Toàn cảnh phiên tòa lưu động.
Toàn cảnh phiên tòa lưu động.

Vào lúc 0h30’ ngày 25/11/2018,  Tuấn cùng Tám sử dụng xe ô tô BKS 37A-395.85 chở pháo đến khu vực đường 46, thuộc địa phận xóm 3 xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc để bán pháo cho một người đàn ông tên Chung (không rõ lai lịch) thì bị tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 156,48 kg pháo thành phẩm, 1 xe ô tô nhãn hiệu KIA Cerato, 2 điện thoại di động dùng để liên lạc mua bán pháo.

Đông đảo thanh niên theo dõi phiên tòa.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trên cơ sở các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 5 năm tù đối với Nguyễn Đức Tuấn và 4 năm 6 tháng tù cho đối tượng Đinh Minh Tám về tội buôn bán hàng cấm theo điều 190 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đinh Minh Tám thừa nhận hành vi phạm tội.

Phiên tòa xét xử lưu động đã thu hút đông đảo người dân tham dự, trong đó có rất nhiều thanh niên trên địa bàn, góp phần tuyên truyền pháp luật, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung đối với các hành vi sai phạm về pháo nổ trên địa bàn.

Đức Lộc