Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nga mở rộng chiến dịch không kích ở Syria, 1 thủ lĩnh IS bị tiêu diệt

08:13, 12/10/2015

Trong 24 giờ qua các máy bay Nga đã xuất kích tổng cộng 64 lần nhằm vào 63 mục tiêu, trong đó có 53 khu vực củng cố lực lượng của nhóm phiến quân khủng bố.

Không quân Nga đã mở rộng quy mô các chiến dịch không kích nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, tập trung phá hủy các cơ sở hậu cần, vũ khí của IS.

Hãng tin RT của Nga ngày 11/10 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, các máy bay của Nga đã tấn công các vị trí của IS tại 4 tỉnh của Syria là: Hama, Idlib, Latakia và Raqqa.

Các máy bay Nga đã xuất kích tổng cộng 64 lần nhằm vào 63 mục tiêu, trong đó có 53 khu vực củng cố lực lượng của nhóm phiến quân khủng bố, các kho vũ khí, trại huấn luyện và 1 sở chỉ hủy của IS.

Máy bay Nga liên tục quần thảo trên bầu tròi Syria (Ảnh: Storyful)

Máy bay Nga liên tục quần thảo trên bầu tròi Syria (Ảnh: Storyful)

Theo nguồn tin, các máy bay Su-24M, máy bay ném bom Su-34 và Su-25SM đã tham gia các cuộc không kích này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng xác nhận chiến dịch tấn công trong 24 giờ qua đã hoàn tất.

Tất cả các máy bay chiến đấu tham gia nhiệm vụ tại Syria đã thành công trở về căn cứ Khmeimim.

Cùng ngày 11/10, lực lượng an ninh Iraq tuyên bố đã không kích trúng đoàn xe chở thủ lĩnh nhóm phiến quân IS, tên Abu Bakr al-Baghdadi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số phận của tên trùm khủng bố này sau vụ tấn công.

Tuyên bố chung của các lực lượng an ninh Iraq cho biết, không quân nước này đã thực hiện một chiến dịch lớn nhằm vào đoàn xe chở thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi tại khu vực gần biên giới với Syria.

Địa điểm đoàn xe chở tên Abu Bakr al-Baghdadi bị ném bom là tại tỉnh Anbar, phía Tây Iraq.

Tên trùm khủng bố được cho là đang trên đường đến tỉnh Karabla, miền Nam Iraq, để tham gia cuộc họp thủ lĩnh nhóm khủng bố này.

(Theo VOV)