Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều xác lập kỷ lục với những lần đầu tiên

09:28, 27/04/2018

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức vào sáng 27/4 sẽ là sự kiện lịch sử xác lập nhiều kỷ lục đầu tiên trong quan hệ hai nước.

 

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời nhận xét của giới quan sát đưa tin cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại làng biên giới Panmunjom trong tòa nhà Hòa Bình sẽ đánh dấu Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên được tổ chức trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Hội nghị cũng đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên bước qua đường phân chia biên giới sang vùng đất Hàn Quốc kể từ khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc.

Hai hội nghị thượng đỉnh trước đó vào năm 2000 và 2007 đều được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên).

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tại lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo hai nước sẽ được đội quân danh dự của Hàn Quốc hộ tống. Một lần nữa, nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên được duyệt đội ngũ đội quân danh dự Hàn Quốc.

Theo Văn phòng Tổng thống Cheong Wa Dae, với mục đích cho cả thế giới nắm bắt được sự tiến triển mới nhất giữa hai miền Bán đảo Triều Tiên, lần đầu tiên các phóng viên nước ngoài sẽ được tham gia vào đội truyền thông chung đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử tại Khu vực Phi Quân sự (DMZ).

“Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, phóng viên nước ngoài sẽ thực sự có mặt tại sự kiện”, thông cáo báo chí của Văn phòng Cheong Wa Dae có viết. Triều Tiên không cho phép phóng viên nước ngoài tới Bình Nhưỡng trước đó để đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000 và 2007.

Phóng viên từ các hãng tin lớn bao gồm tờ Bloomberg (Mỹ), Tân Hoa Xã (Trung Quốc), Kyodo (Nhật Bản), Reuters (Anh)… sẽ gia nhập vào “đội truyền thông liên Triều”.

Các phóng viên nước ngoài có thể sử dụng trung tâm báo chí đặt tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc (KINTEX) ở Goyang thuộc tỉnh Gyeonggi với sức chứa lên tới 3.000 người. Do không gian tại làng Panmunjeom bị hạn chế nên nếu như tập trung quá nhiều phóng viên tại đây để đưa tin sự kiện sẽ gặp khó khăn.

Theo Ủy ban hậu cần hội nghị thượng đỉnh liên Triều của Văn phòng Tổng thống, tính đến ngày 24/4, đã có 1.981 phóng viên đến từ 176 tờ báo lớn nhỏ của Hàn Quốc và 869 phóng viên của 40 nước khác – bao gồm CNN, BBC, CCTV, NHK – đăng kí tại trung tâm báo chí. Nhật Bản là quốc gia gửi nhiều phóng viên tới nhất – 366 người thuộc 25 hãng tin lớn nhỏ. 15 quốc gia khác lần đầu tiên cử phóng viên tới đưa tin về cuộc gặp lịch sử, trong đó có Áo, Thái Lan, Ấn Độ, Bulgary…

Đây là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc đón tiếp các đoàn phóng viên với số lượng lớn như vậy để đưa tin về một sự kiện quốc tế.

Ngoài ra, theo một quan chức thuộc Phủ tổng thống Hàn Quốc thông báo ngày 18/4, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí lần đầu tiên phát sóng trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên. Hai hội nghị trước đó đều được quay hình ảnh và phát sóng sau khi cuộc gặp kết thúc.

Hiện về mặt kỹ thuật, hai nước Hàn Quốc và Triều tiên vẫn chưa chấm dứt chiến tranh vì Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 chỉ kết thúc với thỏa thuận ngừng bắn, chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.

Dự kiến sau khi Hội nghị thượng đỉnh liên Triều kết thúc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Theo Tin tức/TTXVN