Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nói không với thuốc lá vì sức khỏe cộng đồng

16:24, 31/05/2011
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay trên thế giới có trên 1 tỷ người hút thuốc lá, trong đó 85% sống ở các nước đang phát triển. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 5,4 triệu người tử vong vì các căn bệnh liên quan tới thuốc lá. Trong đó, số ca tử vong ở Việt Nam là khoảng 40.000 người, chưa kể số người tử vong do hút thuốc thụ động.

 

Bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng ở Thị trấn Quỳ Hợp hút thuốc 35 năm nay, tuy đã bỏ được nhưng ông phải thường xuyên nhập viện vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do thuốc lá gây nên. Ông Hùng cho biết: Trước đây tôi chỉ  hút cho vui, dần dần thành thói quen, đến giờ phát bệnh, thường xuyên phải đi viện mới thấy ân hận. Tôi nói với mấy đứa con là coi bố đó mà liệu đừng có dính vô thuốc lá, thuốc lào.

 

Còn anh Phan Văn Liêm, phường Đội Cung, Thành phố Vinh đã có thời gian 20 năm hút thuốc, nhận thấy rõ tác hại của thuốc lá đối với bản thân và khối thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh, với quyết tâm cao anh đã bỏ hẳn thuốc lá. Anh Liêm tâm sự: Là tài xế lái xe đường dài, để tỉnh táo chạy xe tôi thường hút thuốc, mà hút nhiều là đằng khác, mỗi ngày tôi có thể hút gần 2 gói, nhưng thời gian gần đây, cảm thấy sức khỏe không ổn định, thường xuyên ho cộng với hành khách khó chịu mỗi khi tôi hút thuốc nên tôi quyết định bỏ thuốc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

 

Tác động của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế của từng gia đình và toàn xã hội là rất nghiêm trọng. Danh sách các bệnh do thuốc lá đem lại được phát hiện ngày càng nhiều, bao gồm cả những bệnh mà ít người hút thuốc nghĩ đến như: đục thủy tinh thể, bạch cầu cấp tính thể tụy, phình động mạch chủ, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy, ung thư tử cung, ung thư thận, tăng nguy cơ vô sinh cho cả hai giới, giảm phát triển thai nhi và gây dị tật bẩm sinh.

 

Ở Nghệ An hiện nay chưa có một thống kê cụ thể nào về tỷ lệ người hút thuốc và mắc các bệnh hoặc tử vong do thuốc lá nhưng theo thống kê của Bệnh viện lao và phổi, số người vào nhập viện điều trị các bệnh có liên quan đến thuốc lá vẫn không ngừng tăng lên qua các năm. Bác sỹ Luyện Văn Trịnh – PGĐ Bệnh viện Lao & Bệnh phổi tỉnh cho biết: Những năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân nhập viện mắc các bệnh có liên quan đến thuốc lá có xu hướng tăng nhanh như viêm phế quản mãn tính tắc nghẽn, viêm phổi, hen phế quản, ung thư phổi, ung thư phế quản. Trong năm 2010, và 5 tháng đầu năm 2011, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho gần trên 4.000 bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong số đó bệnh viêm phế quản mãn tính tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi, phế quản chiếm phần lớn.

 

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khói thuốc có chứa tới 4.000 chất hóa học, trong đó có 43 chất gây bệnh ung thư. Khói tỏa ra từ đầu khói thuốc đang cháy độc hại hơn khói thuốc do người  hút thở ra vì nó chứa nhiều chất độc hại gấp 21 lần, hút thuốc lá thụ động ở trẻ em dễ gây ra một số căn nguy hiểm: chết đột tử, các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp và mạn, viên tai giữa cấp và mạn, gây ra bệnh hen và làm trầm trọng thêm bệnh hen, làm giảm tốc độ phát triển chức năng phổi… Vì thế, hút thuốc lá không những ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân người sử dụng, mà còn có ảnh hưởng đến những người chung quanh, để lại những gánh nặng cho gia đình, xã hội.

 

Để tránh được các căn bệnh quái ác do thuốc lá gây ra, vì một môi trường không có khói thuốc, làm cho xã hội càng phát triển, mỗi người dân hãy tự bảo vệ sức khoẻ cho chính mình, cho người thân và cả cộng đồng bằng cách hãy nói không với thuốc lá.

 

(Từ Thành)