Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm ngành Y tế năm 2018

19:49, 19/01/2018

Sáng nay (19/1), Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến "Triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 và Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới". 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Thông - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị điểm cầu Nghệ An.

a
Toàn cảnh hội nghị điểm cầu Nghệ An.

Năm 2017, Ngành y tế đã hoàn thành vượt mức 2 chỉ tiêu Quốc hội giao là chỉ tiêu số giường bệnh trên 10.000 dân và chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đạt 11/11 chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Đổi mới, sắp xếp hệ thống y tế theo hướng tinh gọn bộ máy trên cơ sở sáp nhập các trung tâm y tế làm nhiệm vụ y tế dự phòng không có giường bệnh thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng thành công trong lĩnh vực ghép tạng....

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Nguồn: SK&ĐS

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng công tác của ngành Y tế trong năm 2017. Để hoạt động bảo vệ, chăm lo sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong năm 2018, ngành Y tế cần thực hiện 5 vấn đề lớn:

Một là, ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị. Có tự chủ mới tinh gọn được biên chế. Không chỉ Bệnh viện lớn tuyến Trung ương mới có thể tự chủ mà y tế cơ sở hoàn toàn có thể tự chủ. Chất lượng dịch vụ kỹ thuật nâng lên, người dân sẽ đến khám chữa bệnh.

Để tự chủ được tốt, các đơn vị y tế phải thực hiện đúng theo danh mục dịch vụ, kể cả mảng y tế dự phòng. Bộ Y tế cần sớm hoàn thiện, ban hành danh mục dịch vụ theo hướng tinh gọn. Cùng với đó, Tổng hội Y học cũng cần vào cuộc mạnh mẽ, xây dựng nhanh các phác đồ điều trị chuẩn.

Hai là, ngành Y tế cần đẩy nhanh phát triển hệ thống thông tin y tế một cách có kỷ cương. Cần áp dụng công nghệ thông tin đồng loạt ở trạm y tế cơ sở. Các bệnh viện tuyến trên phải kết nối liên thông với tuyến dưới, phải cập nhật bệnh án điện tử, cập nhật hồ sơ từng cá nhân. Có như vậy, sau một vài năm hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân mới có đầy đủ dữ liệu.

Ba là, ngành tiếp tục đấu thầu thuốc tập trung quốc gia theo hướng ngày càng mở rộng, không chỉ là thuốc mà còn cả vật tư y tế. 3 năm thực hiện đấu thầu cấp tỉnh, Việt Nam đã tiết kiệm được 40% chi phí cho lĩnh vực này. Năm 2017, chỉ đấu thầu 5 hoạt chất, đã tiết kiệm được 447 tỷ đồng (17%) so với giá kế hoạch. Hiện nay, mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 4 tỷ USD tiền thuốc chữa bệnh. Nếu thực hiện đấu thầu thuốc tập trung quốc gia trên tất cả các loại thuốc, chúng ta sẽ dành được rất nhiều tiền để dành cho người nghèo.

Bốn là, ngành Y tế phải tập trung xây dựng môi trường bệnh viện thật tốt. Môi trường bệnh viện không chỉ là cơ sở vật chất mà là sự minh bạch, liêm chính, công khai. Phải nhìn nhận những vụ hành hung người thầy thuốc đang làm nhiệm vụ có một phần là do người nhà bất bình cung cách phục vụ của nhân viên y tế, do cán bộ y tế không giải thích, do một số cán bộ y tế chưa thật tốt.

Năm là, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện lớn hỗ trợ phát triển kỹ thuật cho bệnh viện vệ tinh. Ngoài ra Bộ cần chỉ đạo thiết lập cơ chế chuỗi bệnh viện. Mô hình chuỗi có tác dụng giúp các bệnh viện dần dần có trình độ, năng lực ngang bằng nhau, qua đó giảm tải cho tuyến trên... Ngành Y tế phải nhìn nhận đúng không phân biệt y tế công tư song cần xử lý nghiêm những đơn vị trục lợi BHYT.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Những yêu cầu nói trên không khó, quyết tâm là làm được. Và tin tưởng rằng, năm 2018, ngành Y tế sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình./.

Thu Hiền – Thanh Hoa