Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

BXH FIFA tháng 1/2018: Việt Nam ngự trị trên đỉnh Đông Nam Á

08:30, 19/01/2018

Ở BXH FIFA tháng 1/2018 vừa được công bố, Việt Nam có tháng thứ 2 liên tiếp dẫn dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, 10 vị trí đầu tiên không có gì thay đổi.

So với tháng 12/2017, top 10 trên BXH FIFA ở tháng 1/2018 hoàn toàn không có bất kỳ sự xáo trộn nào. Dẫn đầu vẫn là ĐKVĐTG Đức, xếp tiếp theo lần lượt là Brazil, ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Sỹ, Pháp và ĐKVĐ Nam Mỹ Chile.

Ở châu Á, đứng đầu vẫn là Iran với vị trí thứ 32 (797 điểm). Sau đó lần lượt là Australia (hạng 36 - 763 điểm), Nhật Bản (56 - 598 điểm), Hàn Quốc (59 - 569 điểm) và Arab Saudi (65 - 522 điểm).

Trong tháng 1 này, ĐT Việt Nam vẫn đứng thứ 112 như trước và tiếp tục giữ vững vị trí số 1 ĐNÁ. Philippines dù tăng thêm 1 bậc nhưng chừng đó là chưa đủ để "uy hiếp" vị trí của ĐTVN.

Đội hình U23 Việt Nam.
Đội hình U23 Việt Nam.

Những ĐTQG thăng tiến nhất ở tháng 1 này là Kuwait (tăng 15 bậc, thứ 174); Sudan (tăng 12 bậc, hạng 124); El Salvador (tăng 10 bậc, hạng 90); Trinidad & Tobago (tăng 7 bậc, xếp hạng 80) và Nambia (tăng 7 bậc, xếp thứ 111); CHDCND Triều Tiên (tăng 7 bậc, hạng 119).

Danh hiệu đội tuyển tệ nhất của tháng đầu năm 2018 này thuộc về Suriname khi bị trừ 32 bậc và rơi xuống vị trí 160.

Theo Bóng đá